Ông Cấn Văn Nghĩa sẽ bị kỷ luật nặng

15/09/2022 08:31 GMT+7

Ngày 14.9, Hội đồng kỷ luật Tổng cục TDTT đã triệu tập ông Cấn Văn Nghĩa, nguyên Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, để làm rõ mức độ vi phạm được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Trong giai đoạn đoạn từ năm 2009 - 2018 khi ông Cấn Văn Nghĩa còn đương chức, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (viết tắt là khu liên hợp) đã ký 202 hợp đồng và 68 phụ lục hợp đồng cho thuê mặt bằng với khoảng 42 doanh nghiệp tại các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án. Đây là những việc làm sai nguyên tắc về quản lý sử dụng đất vì chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Khu liên hợp đã cho các cá nhân, doanh nghiệp thuê mặt bằng để xây dựng nhà xưởng, văn phòng dưới hình thức hợp đồng cho thuê mặt bằng có thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, nhưng bản chất là cho thuê mặt bằng dài hạn. Quá trình cho thuê mặt bằng các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án có một số vi phạm, sai phạm có dấu hiệu bất thường.

Ông Cấn Văn Nghĩa liên quan nhiều hành vi vi phạm tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

MINH TÚ

Tổng số tiền thuê đất khu liên hợp phải nộp ngân sách nhà nước nhưng chưa nộp (tạm tính) khoảng 658 tỉ đồng. Số tiền này khu liên hợp không có khả năng nộp, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách nhà nước. Với vai trò là người chỉ đạo các hoạt động cho thuê và thực hiện các hợp đồng giữa khu liên hợp và các doanh nghiệp, ông Cấn Văn Nghĩa được xem là chủ thể chính của vụ việc. Xin được nói rõ hơn, hiện tại, cơ quan có thẩm quyền đang tiến hành điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu hình sự, trong đó nổi cộm nhất là việc khu liên hợp đã cho thuê mặt bằng các khu đất đã được giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước với số tiền lớn.

Trong cuộc họp nội bộ của lãnh đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình vào tháng 9.2021, ông Cấn Văn Nghĩa đã tự nhận hình thức kỷ luật là khiển trách nhưng không được lãnh đạo ngành thể thao chấp nhận. Tại cuộc họp do Hội đồng kỷ luật Tổng cục TDTT chủ trì hôm qua, ông Nghĩa đã thừa nhận khu liên hợp thời kỳ do mình làm giám đốc đã có những việc làm sai nguyên tắc. Nhưng đồng thời ông đưa ra một số lý giải tại sao lại thực hiện những việc làm chưa đúng với quy định của pháp luật.

Khi còn tại vị, ông Cấn Văn Nghĩa là người do Bộ VH-TT-DL cử sang giữ chức Giám đốc khu liên hợp. Do đó, với những hành vi vi phạm, cá nhân sẽ phải thực hiện hình thức kỷ luật được ghi rõ trong các văn bản của nhà nước, chính phủ dành cho công chức và viên chức. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu cũng là đối tượng có thể xem xét xử lý kỷ luật. Ông Cấn Văn Nghĩa là viên chức đã nghỉ hưu nhưng do có vi phạm nên vẫn nằm trong diện bị kỷ luật.

Tại nghị định này, hành vi vi phạm được phân loại thành 4 mức độ mà có thể vi phạm của ông Cấn Văn Nghĩa ở mức độ: “vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. Viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Viên chức quản lý không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng. Đối với viên chức quản lý có các hình thức xử lý kỷ luật gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc”.

Hội đồng kỷ luật Tổng cục TDTT đã đưa ra hình thức kỷ luật khá nặng đối với ông Cấn Văn Nghĩa và có thể ở hình thức cảnh cáo. Hội đồng sẽ báo cáo Bộ VH-TT-DL và bộ này sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, trước khi báo cáo Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.