Ông Cua gạo ST25 'tuyệt giao' với ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam

Chí Nhân
Chí Nhân
11/11/2022 11:48 GMT+7

Sáng 11.11, Ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 3 năm 2022 họp báo liên quan đến những thông tin “cuộc thi không khách quan, không khoa học, có gian lận…” từ phía ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của giống gạo ST24 và ST 25.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) và Trưởng ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần thứ 3 khẳng định: Cuộc thi có mục tiêu và tiêu chí rõ ràng. Ban tổ chức đã công bố rộng rãi và gửi đến các địa phương, đơn vị dự thi và phương tiện truyền thông và được tổ chức trung thực, khách quan, minh bạch…

Ông Cua gạo ST25 'tuyệt giao' với ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam

Ban tổ chức cuộc thi gạo ngon Việt Nam cho biết: Liên hệ với ông Hồ Quang Cua nhiều lần nhưng không thành công

Chí Nhân

"Sau cuộc thi, thông qua các phương tiện truyền thông chúng tôi tổng hợp một số phản ánh của ông Hồ Quang Cua tập trung vào việc: Cuộc thi không khách quan và khoa học, không giữ được bí mật mã số các sản phẩm gạo dự thi; giống đoạt giải nhất cuộc thi là TBR39 có sự đánh tráo, 'ruột' của giống này là từ ST24. Thế nhưng đến thời điểm này, Ban tổ chức vẫn chưa nhận được phản ứng chính thức nào bằng văn bản từ phía ông Cua… Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy đây là vấn đề nghiêm trọng không chỉ với uy tín của cuộc thi mà cả ngành lúa gạo. Chính vì vậy, chúng tôi tổ chức họp báo này để cung cấp thêm những thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí. Tôi xin khẳng định: Cuộc thi tổ chức hoàn toàn đúng quy chế và thể lệ, ban giám khảo và Ban tổ chức đều công tâm và nghiêm túc”, ông Nam khẳng định.

Cũng theo ông Nam: Buổi sáng ngày thông tin lên báo chí, ông Hồ Quang Cua có điện thoại cho ông Nam phản ánh giống lúa đoạt giải đánh tráo giống ST24 và "anh Cua sẽ làm văn bản khiếu kiện". Tuy nhiên sau khi ông Cua thông tin lên báo chí, "chúng tôi có liên lạc lại với anh Cua nhưng không được". Cụ thể, ông Trần Ngọc Trung, Phó chủ tịch VFA, Trưởng ban giám khảo cuộc thi có điện thoại cho ông Cua hai lần nhưng ông Cua không bắt máy. Ông Lê Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục trồng trọt (Bộ NN-PTNT), thành viên Ban tổ chức có liên lạc với ông Cua cũng không được. "Tiếp đó, chúng tôi liên hệ với phía DNTN Hồ Quang Trí để tìm hiểu rõ vấn đề cũng như mời anh Cua lên làm việc nhưng cũng không thành công"- ông Nam cho biết.

Xem nhanh 20h ngày 11.11: Hai cựu lãnh đạo Đồng Nai nhận hối lộ 28 tỉ | Siêu xe mạ vàng vẫn ế

"Liên quan đến cuộc thi gạo ngon quốc tế, hiện tại chúng tôi chỉ nhận được hồ sơ đề xuất từ phía Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, với giống Lộc Trời 28 đoạt hạng ba" - vị này thông tin.

Liên lạc với ông Cua qua điện thoại, ông Cua cho biết đang tập trung vào cuộc thi Gạo ngon quốc tế nên sẽ không làm văn bản khiếu kiện cuộc thi nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.