‘Vua gạo ST25’ đang 'làm tường trình' về cuộc thi Gạo ngon Việt Nam 2022

Chí Nhân
Chí Nhân
06/11/2022 18:17 GMT+7

“Tôi xin phép được tập trung thời gian và tâm trí để làm tường trình về toàn bộ vụ việc để gửi đến các cơ quan tổ chức có liên quan”, ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của dòng gạo ST nức tiếng nhiều năm qua nói với phóng viên Báo Thanh Niên qua điện thoại trong ngày 6.11 về nghi vấn khiếu nại kết quả cuộc thi "Gạo ngon Việt Nam năm 2022".

Ông Cua nói : Từ chiều tối qua đến giờ có rất nhiều người quan tâm đến vụ việc gọi điện cho tôi. Tuy nhiên cứ nói tới nói lui sẽ tạo nên những ồn ào không đáng có, thậm chí có thể ảnh hưởng đến bản chất vụ việc. Do vậy, tôi xin phép được dành thời gian và tâm trí để tập trung vào việc "làm tường trình" về toàn bộ vụ việc để gửi đến các cơ quan đơn vị có liên quan xem xét.

Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam năm 2022 (lần 3) vẫn chưa nhận được khiếu nại nào chính thức

Liên quan đến việc này, chiều ngày 6.11, ông Trần Ngọc Trung, Phó Chủ tịch VFA, Trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết, cuộc thi được tổ chức trên tinh thần nghiêm túc vì lợi ích của thương hiệu gạo và cả ngành lúa gạo Việt Nam cũng như các doanh nghiệp tham gia cuộc thi. "Thời điểm này chúng tôi chưa nhận được phản ánh chính thức bằng văn bản của bất cứ đơn vị nào. Trong trường hợp nếu có khiếu nại nào đó bằng văn bản chính thức, chúng tôi sẽ xem xét và giải thích cũng như giải quyết thỏa đáng trên tinh thần công khai minh bạch" - vị này nói.

‘Vua gạo ST25’ đang làm tường trình về cuộc thi 'Gạo ngon Việt Nam 2022'

Trước đó, chiều tối ngày 5.11 có thông tin cho rằng ông Cua muốn đề nghị “tạm dừng công bố và điều tra kết quả” cuộc thi Gạo ngon Việt Nam năm 2022 tổ chức ngày 4.11 do Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) và Báo Nông thôn Ngày nay đồng tổ chức. Cuộc thi có hai nội dung là gạo thơm và gạo nếp.

Ở phần thi gạo thơm: giống gạo TBR39 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed (ThaiBinh Seed) giành giải nhất. Gạo ST24 của DNTN Hồ Quang Trí (gia đình ông Cua) giành hạng nhì và gạo Lộc Trời 28 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đoạt hạng ba.

Đối với gạo nếp: Giải nhất và 3 cùng thuộc về ThaiBinh Seed, giải nhì thuộc về Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Hồ Quang Cua (đứng giữa, áo sọc) có nhiều đóng góp cho ngành lúa gạo Việt Nam

Ông Hồ Quang Cua, là "cha đẻ" của dòng gạo thơm chất lượng cao mang kí hiệu ST, trong đó có hai giống lúa nổi tiếng nhất là ST25ST24. Năm 2019, gạo ST25 thắng giải cuộc thi gạo ngon nhất thế giới. Ông Cua cũng được nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất năm 2011 và danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2013. Trước khi nghỉ hưu, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng.

Tại cuộc thi năm 2022, ông Cua phát biểu: “Tôi hy vọng cuộc thi luôn có sự mới mẻ. Mỗi năm luôn có nhiều sản phẩm gạo chất lượng cao của nhiều đơn vị doanh nghiệp cùng tham gia để chúng ta cùng nhau cạnh tranh và học hỏi để ngày càng nâng cao chất lượng hạt gạo Việt Nam".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.