Ông Đường 'bia' bán đấu giá khách sạn dát vàng lấy tiền xây nhà ở xã hội

03/03/2023 14:53 GMT+7

Dự kiến, phiên đấu giá khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake sẽ diễn ra vào khoảng đầu tháng 4, giá khởi điểm là 250 triệu USD, khoảng 6.000 tỉ đồng.

Chủ khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake ở khu đất "vàng" B7 Giảng Võ (Q.Ba Đình, Hà Nội) là Công ty TNHH Hòa Bình (Hòa Bình Group) do ông Nguyễn Hữu Đường (69 tuổi) làm Chủ tịch HĐQT. 

Ông Đường 'bia' bán đấu giá khách sạn dát vàng lấy tiền xây nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Khách sạn dát vàng được đấu giá với mức khởi điểm 250 triệu USD

ĐINH HUY

Hòa Bình Group được thành lập năm 1993 tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực bia, nguyên liệu bia, đồ uống… Doanh nhân Nguyễn Hữu Đường có thêm cái tên Đường "bia" cũng từ đây. Sau những thành công kinh doanh đầu tiên, Hòa Bình Group mở rộng sang bất động sản, bán lẻ, sản xuất thép…

Ông Đường 'bia' bán đấu giá khách sạn dát vàng lấy tiền xây nhà ở xã hội

Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake là một trong nhiều dự án bất động sản được Hòa Bình Group xây dựng tại Hà Nội. Hiện khách sạn do Tập đoàn Wyndham của Mỹ quản lý, đưa vào hoạt động từ tháng 7.2020. Khách sạn cao 25 tầng, có 3 mặt tiền: phía nam giáp phố Nam Cao, phía tây giáp đường Trần Huy Liệu, phía bắc giáp đường nội bộ; tầm nhìn toàn cảnh hồ Giảng Võ.

Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake có 342 phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao, 8 phòng họp tiêu chuẩn, 3 nhà hàng đa dạng Á - Âu, bể bơi vô cực dát vàng…

Ngoài ra, nhiều trang thiết bị tại khách sạn cũng được dát vàng: toàn bộ gạch ốp bên ngoài và cửa ra vào được phủ vàng 9999, tất cả các thang máy được mạ vàng 9999…

Ông Đường 'bia' bán đấu giá khách sạn dát vàng lấy tiền xây nhà ở xã hội - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Đường là một thương binh

HÒA BÌNH GROUP

Theo lãnh đạo Hòa Bình Group, hiện có nhiều đối tác đến từ Trung Đông, Ấn Độ, Trung Quốc… quan tâm đến thương vụ chuyển nhượng khách sạn. Trong đó, một số tỉ phú đến từ vùng Trung Đông: Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Qatar… bày tỏ quan tâm sát sao hơn.

Cận cảnh món thịt bò dát vàng trong khách sạn dát vàng

Về nguyên nhân đại gia Đường "bia" bán khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, đại diện Hòa Bình Group chia sẻ là để chuyển đổi vốn thực hiện một số dự án nhà ở xã hội và dự án trung tâm thương mại ở Hà Nội. 

Ông Đường 'bia' bán đấu giá khách sạn dát vàng lấy tiền xây nhà ở xã hội - Ảnh 3.

Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake ven hồ Giảng Võ do Hòa Bình Group xây dựng

ĐINH HUY

Ông Đường 'bia' bán đấu giá khách sạn dát vàng lấy tiền xây nhà ở xã hội - Ảnh 4.

Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake có 3 mặt tiền, tầm nhìn trọn vẹn hồ Giảng Võ

ĐINH HUY

Ông Đường 'bia' bán đấu giá khách sạn dát vàng lấy tiền xây nhà ở xã hội - Ảnh 5.

Khách sạn hoạt động từ tháng 7.2020

ĐINH HUY

Ông Đường 'bia' bán đấu giá khách sạn dát vàng lấy tiền xây nhà ở xã hội - Ảnh 6.

Cửa bước vào sảnh khách sạn cũng được dát vàng

HÒA BÌNH GROUP

Ông Đường 'bia' bán đấu giá khách sạn dát vàng lấy tiền xây nhà ở xã hội - Ảnh 7.

Toàn bộ gạch ốp bên ngoài khách sạn được dát vàng

ĐINH HUY

Ông Đường 'bia' bán đấu giá khách sạn dát vàng lấy tiền xây nhà ở xã hội - Ảnh 8.

Sảnh khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake

HÒA BÌNH GROUP

Ông Đường 'bia' bán đấu giá khách sạn dát vàng lấy tiền xây nhà ở xã hội - Ảnh 9.

Bể bơi trên tầng mái của khách sạn cũng được dát vàng

HÒA BÌNH GROUP

Ông Đường 'bia' bán đấu giá khách sạn dát vàng lấy tiền xây nhà ở xã hội - Ảnh 10.

Một phòng trong khách sạn dát vàng

HÒA BÌNH GROUP

Ông Đường 'bia' bán đấu giá khách sạn dát vàng lấy tiền xây nhà ở xã hội - Ảnh 11.

Bồn tắm dát vàng được trang bị trong các phòng của khách sạn

HÒA BÌNH GROUP

Ông Đường 'bia' bán đấu giá khách sạn dát vàng lấy tiền xây nhà ở xã hội - Ảnh 12.

Nhiều món ăn trong khách sạn dát vàng cũng được kỳ công dát vàng

HÒA BÌNH GROUP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.