Ông Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh An
Khánh An
30/05/2023 05:32 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3, trở thành nguyên thủ tại vị lâu nhất tại nước này.

AFP dẫn lời Tổng thống Erdogan ngày 29.5 kêu gọi mọi người "đoàn kết và thống nhất", sau khi giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử vòng 2 diễn ra một ngày trước đó. Theo Hội đồng Bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ, kết quả chính thức cho thấy ông Erdogan giành được 52,1% số phiếu, trong khi đối thủ Kemal Kilicdaroglu giành được 47,9% số phiếu.

Ông Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ  - Ảnh 1.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và phu nhân gặp gỡ người ủng hộ sau khi tái đắc cử

Reuters

Ưu tiên chính sách

Chiến thắng ngày 28.5 sẽ giúp ông Erdogan ngồi ở vị trí lãnh đạo quốc gia thêm 5 năm nữa, cũng như chủ trì các hoạt động đánh dấu 100 năm ngày thành lập Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại vào tháng 10 tới. Phát biểu trước đám đông người ủng hộ, Tổng thống Erdogan cho rằng đã đến lúc "gác lại mọi tranh luận và mâu thuẫn liên quan giai đoạn bầu cử và thống nhất về các mục tiêu, ước mơ của quốc gia". Đài CNN dẫn lời ông nhấn mạnh những ưu tiên của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là đối phó lạm phát và hàn gắn vết thương sau thảm họa động đất ngày 6.2 khiến hơn 50.000 người thiệt mạng tại nước này và Syria.

Tái đắc cử, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan kêu gọi đoàn kết, chống lạm phát

Tổng thống Erdogan cũng cam kết sẽ thực hiện dự án xây dựng trung tâm khí đốt quốc tế ở Thổ Nhĩ Kỳ theo đề xuất trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Tôi sẽ củng cố hơn nữa vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách đầu tư vào lĩnh vực giao thông và năng lượng, vốn là cơ sở hạ tầng cơ bản để phát triển lên tầm thế giới", trang UrduPoint dẫn lời ông phát biểu.

Nhiều lời chúc mừng

Ngay sau khi Tổng thống Erdogan giành chiến thắng, lãnh đạo nhiều nước đã gửi lời chúc mừng. Theo thông cáo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin chúc mừng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và gọi ông là "người bạn thân mến". Ông Putin bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại về các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, khu vực và quốc tế, theo TASS. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử và gọi đây là một chiến thắng thuyết phục.

Thách thức trong nhiệm kỳ mới

Theo Reuters, lạm phát và nhiều vấn đề kinh tế khác sẽ là thách thức lớn đối với nhiệm kỳ mới của ông Erdogan. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD trong phiên giao dịch ở châu Âu sáng 29.5. Tỷ giá quy đổi 1 đồng USD được 20,065 đồng lira, thấp hơn kỷ lục trước đó là 20,06 đồng lira hôm 26.5. Đồng lira đã suy yếu khoảng 7% kể từ đầu năm và mất hơn 90% giá trị trong thập niên qua, khi nền kinh tế nước này rơi vào vòng xoáy của chu kỳ bùng nổ và suy thoái, lạm phát và khủng hoảng tiền tệ.

Về phía Mỹ, Tổng thống Joe Biden bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách thành viên NATO trong các vấn đề song phương và những thách thức toàn cầu, theo Reuters. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chúc mừng chiến thắng của ông Erdogan, qua đó thúc đẩy "hợp tác vì an ninh và ổn định của châu Âu". Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho thỏa thuận quan trọng cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc qua các cảng ở biển Đen, theo Hãng thông tấn Ukrinform. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì cho biết Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ "sẽ tiếp tục tiến lên phía trước", khi 2 nước cùng có những thách thức lớn, bao gồm việc giành lại hòa bình cho châu Âu. Lãnh đạo LHQ, NATO, Liên minh Châu Âu (EU) và nhiều nước khác như Đức, Thụy Điển, Iran, Israel, Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan… cũng gửi lời chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.