Ông Florentino Perez: ‘Đã đến lúc nhắc cho UEFA nhớ Real Madrid là ai’

Giang Lao
Giang Lao
20/11/2021 21:58 GMT+7

Chủ tịch CLB Real Madrid , ông Florentino Perez trong cuộc họp với các thành viên ban điều hành đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ngày 20.11, đã gửi một thông điệp cực kỳ mạnh mẽ tới LĐBĐ châu Âu (UEFA).

Theo đó, ông Florentino Perez cho rằng việc UEFA dùng mọi nỗ lực phá vỡ dự án Super League hiện do mình làm chủ tịch với 3 CLB Real Madrid, Barcelona và Juventus vẫn đang theo đuổi, là hành động độc quyền và sẽ không thể ngăn cản được.

Chủ tịch CLB Real Madrid, ông Florentino Perez

afp

Ông Florentino Perez cũng cho rằng: “3 trong số 12 CLB chúng tôi (9 CLB còn lại tham gia Super League ban đầu đã rời giải đấu) đã không nhượng bộ một thỏa thuận không thể phá vỡ. 3 CLB chúng tôi sẽ có 20 CLB khác ở các cúp châu Âu.

Đã đến lúc chúng tôi phải nhắc cho UEFA nhớ Real Madrid là ai. Real Madrid đã tạo ra FIFA cùng với 7 liên đoàn khác, rồi tạo ra giải Champions League vào năm 1955 cùng với L'Equipe (tạp chí thể thao tên tuổi của Pháp). UEFA là sự độc quyền”.

Cũng theo ông Florentino Perez: “Sự hình thành Super League là kết quả của sự phản xạ từ tác động của đại dịch, khiến chúng tôi phải cố gắng thay đổi để tạo động lực cho bóng đá để nó không thể chết. Super League hoàn toàn tự do, tự quản, công bằng tài chính và không chịu sự chi phối từ các nguồn viện trợ như các CLB do chính phủ hậu thuẫn.

Giải Super League là một sự minh bạch, đoàn kết để tạo ra một cấu trúc bóng đá mới. Luôn tôn trọng cuộc chơi, bất chấp những thông tin độc hại và tôn trọng người hâm mộ. Giải đấu cũng hướng tới người trẻ, những người đang rời xa bóng đá hiện nay. Thể thức này mang đến bất cứ yêu cầu và nhu cầu mà người hâm mộ mong muốn. Các CLB hoàn toàn chịu chi phí và rủi ro, không phải UEFA”.

Cuộc họp các thành viên ban điều hành Real Madrid

afp

Chủ tịch Real Madrid cũng cho rằng: “Việc UEFA nỗ lực phá vỡ dự án Super League bằng cách cải tiến giải Champions League theo mô hình hệ Thụy Sĩ (từ mùa 2024 - 2025), chỉ tạo thêm các trận đấu vụn vặt. Nó chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Sự phản ứng của UEFA rất độc hại, họ ngăn cản nhu cầu giành lại tự do của chúng tôi. Đó là lý do vì sao Hiệp hội 12 CLB chúng tôi thành lập và đặt trụ sở Madrid”.

Ngoài ra, ông Florentino Perez cũng nói về thỏa thuận giữa giải La Liga và Quỹ đầu tư CVC có giá trị 2,7 tỉ euro nhưng đổi lại các CLB phải trả quyền lợi 10% giá trị bản quyền truyền hình trong 40 năm, mà Real Madrid và Barcelona đều từ chối tham gia, rằng: “Thỏa thuận này chẳng có ý nghĩa gì. Quỹ này từng thất bại ở Đức và Ý, nay họ lại tiếp cận các CLB đang khủng hoảng ở La Liga và sẽ lại tiếp tục thất bại”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.