Ông Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre

Bắc Bình
Bắc Bình
15/02/2023 15:02 GMT+7

Từ người trí thức yêu nước nhiệt thành, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát trở thành người chiến sĩ cộng sản kiên trung, cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Người trí thức yêu nước trở thành chiến sĩ cộng sản kiên trung

Ngày 15.2, tại Bến Tre, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Bến Tre long trọng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre".

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát (15.2.1913 - 15.2.2023).

Ông Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre”

BẮC BÌNH

Tham dự hội thảo có GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH-CN; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư thường trực Thảnh ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên VN… cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, cho biết hội thảo là hoạt động thiết thực để tưởng nhớ, tri ân cuộc đời cách mạng và những cống hiến to lớn của nhà lãnh đạo Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đồng thời góp phần giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn những nội dung chủ yếu như Huỳnh Tấn Phát - từ người trí thức yêu nước nhiệt thành trở thành chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo chủ chốt, có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; Tấm gương tiêu biểu về đại đoàn kết và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực, người con ưu tú của tỉnh Bến Tre.

Ông Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư và địa phương dâng hương tưởng niệm ông Huỳnh Tấn Phát tại xã Châu Hưng, H.Bình Đại, Bến Tre

BẮC BÌNH

Ông Huỳnh Tấn Phát sinh tại xã Châu Hưng, H.Bình Đại, Bến Tre. Ông từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Ông Huỳnh Tấn Phát được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; Huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết.

Một con người điềm đạm, giàu lòng nhân ái

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhận định Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là một nhà lãnh đạo tài năng, một nhân cách lớn, một con người điềm đạm, giàu lòng nhân ái, cư xử luôn rất khiêm nhường. Những năm ông Huỳnh Tấn Phát phụ trách Mặt trận là những năm đất nước gặp rất nhiều khó khăn, song ông luôn lạc quan và truyền sự lạc quan đó đến toàn bộ cán bộ, nhân viên cơ quan, đến cả hệ thống Mặt trận trong cả nước.

Ông Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ dâng hương ở Khu tưởng niệm ông Huỳnh Tấn Phát

BẮC BÌNH

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, cho biết, dù ở cương vị công tác nào, ông Huỳnh Tấn Phát cũng luôn luôn là một cán bộ mẫn cán, tận lực, tận tâm, hết mình với công việc, bằng tinh thần lạc quan, ý chí cách mạng tiến công và kiên định. Kinh qua nhiều vị trí công tác, với tài năng, nghệ thuật và đạo đức cách mạng của mình, ông Huỳnh Tấn Phát luôn phát huy tốt vai trò trung tâm trong đoàn kết các lực lượng trí thức, các thành phần dân tộc, tôn giáo, nhân dân hướng theo cách mạng và chiến đấu, cống hiến vì độc lập, tự do và Chủ nghĩa Xã hội.

Theo ban Tổ chức hội thảo, có 50 tham luận của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan ban, bộ, ngành T.Ư, một số địa phương và các nhà khoa học gửi đến hội thảo. Trực tiếp phát biểu tham luận, các đại biểu, nhà khoa học tập trung trình bày, bám sát chủ đề, nêu bật những cống hiến và khẳng định nhân cách cao đẹp của ông Huỳnh Tấn Phát.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân… đã đến dâng hương tại khu tưởng niệm ông Huỳnh Tấn Phát tại xã Châu Hưng, H.Bình Đại, Bến Tre.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.