Ông Lê Đức Thọ sai phạm trong thời điểm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Ông Lê Đức Thọ sai phạm trong thời điểm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

28/12/2023 08:39 GMT+7

Theo lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an, bị can Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) đã thực hiện hành vi sai phạm thời điểm giữ chức Bí thư tỉnh này. Hiện, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ để điều tra về hành vi 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi'.

Một trong những thông tin đáng chú ý trong cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 của Bộ Công an chiều 27.12.2023 là thông tin về vụ ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre) bị bắt liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức.

Ông Lê Đức Thọ sai phạm trong thời điểm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Chủ trì buổi họp báo là thượng tướng Trần Quốc Tỏ (Thứ trưởng Bộ Công an). Dự họp báo còn có trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an), và lãnh đạo, đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an một số tỉnh, thành.

Tại buổi họp báo, đại tá Phan Thành Bá (Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an) cho biết liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, đến nay, cơ quan này đã khởi tố 7 bị can.

Ông Lê Đức Thọ sai phạm trong thời điểm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre- Ảnh 1.

Đại tá Phan Thành Bá trả lời tại họp báo

TRẦN CƯỜNG

"Trong số các bị can, có bị can Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) và Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) bị khởi tố cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” - Đại tá Phan Thành Bá cho biết.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) và bà Nguyễn Thị Như Phương (là Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Ông Lê Đức Thọ bị bắt

Theo đại tá Phan Thành Bá (Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an), ông Lê Đức Thọ thực hiện hành vi sai phạm thời điểm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Cũng liên quan vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Duy Minh (Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) và ông Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công thương) để điều tra về hành vi "nhận hối lộ".

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, Công ty Xuyên Việt Oil là một trong gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước.

Tháng 7.2022, Xuyên Việt Oil bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu trong vòng 1 tháng rưỡi. Công ty này bị Bộ Công thương xác định chậm nộp thuế hơn 680 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.