Ông Park đã tìm được sự ổn định cho U.23 Việt Nam

01/05/2022 08:23 GMT+7

Hôm qua, HLV Park Hang-seo đã rút gọn danh sách U.23 Việt Nam xuống còn 25 người, với những cái tên không gây bất ngờ, cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tìm được sự ổn định để hướng đến SEA Games 31 .

Theo quy chế của SEA Games 31, các đội có quyền đợi đến 1 ngày trước trận ra quân mới chốt danh sách chính thức 20 cầu thủ và 1 thủ môn dự phòng. Điều này đồng nghĩa với việc HLV Park Hang-seo có thể kiên nhẫn chờ đến buổi họp kỹ thuật ngày 5.5 (U.23 Việt Nam đá mở màn với Indonesia lúc 19 giờ ngày 6.5 - PV) mới công bố thành phần thi đấu tại kỳ SEA Games trên sân nhà.

HLV Park Hang-seo gần như đã tìm được đội hình chính cho SEA Games 31

Vương Anh

Đến trưa 30.4, ông Park đã đi một nước cờ rất quan trọng là công bố danh sách 25 cầu thủ rút gọn sẽ lên đường đi Phú Thọ vào chiều cùng ngày. Nhóm 25 cầu thủ này sẽ tập luyện với nhau trong vòng 5 ngày tới, trước khi bước vào đợt sàng lọc cuối cùng. Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng: “Tôi hơi tiếc nuối vị trí của Đặng Văn Tới vì cậu ấy nhiều kinh nghiệm, nhưng hậu vệ U.23 Việt Nam nhiều quá rồi, lại có nhiều cái tên rất “cứng” về chuyên môn như Thanh Bình, Việt Anh, Mạnh Dũng, Duy Cương, Tuấn Tài... Bảo Toàn cho thấy sức vươn ở giải U.23 Đông Nam Á và việc văng ra khỏi danh sách 25 người cũng khiến người ta tiếc nuối. Nhưng có thể cậu ấy một phần vì dính Covid-19 trở về từ Campuchia hơi muộn, nên khâu chuẩn bị có chút cập rập làm ảnh hưởng đến sự bắt nhịp. Nhưng tôi hy vọng nhóm cầu thủ không có tên hay vừa được bổ sung vào đội hình B của U.23 Việt Nam sẽ kiên định tập luyện thật tốt vì biết đâu dịch Covid-19 có thể trao cơ hội cho tất cả”.

HLV Park Hang-seo sẽ ổn định đội hình U.23 Việt Nam tại Phú Thọ từ chiều 30.4. Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng: “Cơ bản U.23 Việt Nam đã định hình bộ khung rồi. Việc bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi như Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng đã giải quyết được rất nhiều vấn đề. Chỉ có một chút thắc mắc về cách dùng người của ông Park như vị trí trung vệ lệch trái sẽ là ai giữa Tuấn Tài và Mạnh Dũng? Vai trò chạy biên phải có ai tốt hơn Văn Đô không, ví dụ như Quang Nho, hay trên hàng công Tiến Linh sẽ đá cặp với Thanh Minh hay Văn Tùng? Tôi vẫn thiên về việc U.23 Việt Nam sẽ chơi với sơ đồ 3-5-2 và thực tế hiện tại chúng ta có khá nhiều lựa chọn. Vấn đề là ông Park cần xác định rõ 3 cầu thủ trên 23 tuổi sẽ không thể trận nào cũng đá trọn 90 phút, để những cái tên khác luôn có tâm thế sẵn sàng chuẩn bị.

Chiều qua, U.23 Việt Nam đã lên Phú Thọ. Đã 19 năm SEA Games mới diễn ra ở Việt Nam và chúng ta đang tìm cách tối ưu hóa đội tuyển. Tôi tin rằng cùng với việc sớm rút gọn danh sách 25 người thì ông Park cũng đã nắm chắc năng lực và sở trường của từng cái tên mình có trong tay”.

Cơ hội vẫn còn cho các cầu thủ đội B

Các cầu thủ bị chấn thương được xác nhận sẽ không kịp phục hồi cho SEA Games 31 gồm hậu vệ Trần Quang Thịnh (CAND), Liễu Quang Vinh (CLB Đà Nẵng) và tiền đạo Mai Xuân Quyết (Nam Định). Riêng nhóm 5 cầu thủ U.23 gồm Văn Tới, Bảo Toàn, Anh Việt, Văn Việt, Vĩ Hào sẽ ở lại Hà Nội tập cùng Hữu Thắng, Danh Trung, Hoàng Hùng, Văn Khang (Viettel), Hồng Sơn (CLB Sài Gòn), Minh Bình (CAND), Tuấn Hưng, Kim Nhật (Phố Hiến), Sỹ Hoàng (SLNA)... của đội hình B của U.23 Việt Nam. Quy chế sửa đổi SEA Games 31 cho phép các đội được thay thế tối đa 15 người nếu xuất hiện trường hợp F0 trong quá trình tham dự môn bóng đá nam.

Danh sách 25 cái tên rút gọn của U.23 Việt Nam

Thủ môn: Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng), Quan Văn Chuẩn (CLB Hà Nội), Nguyễn Xuân Hoàng (CLB Thanh Hóa).

Hậu vệ: Lương Duy Cương (CLB Đà Nẵng), Phan Tuấn Tài (CLB Đắk Lắk), Lê Văn Xuân, Vũ Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Hà Nội), Lê Văn Đô (Phố Hiến), Đặng Văn Lắm (SLNA), Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng (CLB Viettel).

Tiền vệ: Dụng Quang Nho (CLB Hải Phòng), Nguyễn Đức Việt (HAGL), Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Huỳnh Công Đến (Phố Hiến), Lý Công Hoàng Anh (CLB Bình Định), Nguyễn Trọng Long (CLB TP.HCM).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng, Trần Văn Đạt, Lê Xuân Tú (CLB Hà Nội) và Hồ Thanh Minh (CLB Huế).

Nhóm 3 cầu thủ trên 23 tuổi: Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương), Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.