Thầy Park 'tay xách nách mang' cùng U.23 Việt Nam lên đường đá SEA Games

30/04/2022 20:08 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã lên đường đến Việt Trì (Phú Thọ) để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ huy chương vàng ở SEA Games 31 .

Tối 30.4, U.23 Việt Nam đã di chuyển lên Phú Thọ để hướng tới hành trình vòng bảng SEA Games 31. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 6 ngày tập luyện làm quen sân, rèn kỹ các mảng miếng chiến thuật và tổng duyệt lối chơi để chuẩn bị cho 4 trận đấu khó khăn trước U.23 Indonesia, U.23 Myanmar, U.23 Philippines và U.23 Timor Leste.

Tiền đạo Tiến Linh là một trong những cầu thủ được cổ động viên săn đón nhiệt tình nhất. Chân sút sinh năm 1997 đã cùng U.22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30 và đang chuẩn bị cùng lứa cầu thủ đàn em bảo vệ vinh quang trên sân nhà.

Tiến Linh đã ghi 8 bàn ở vòng loại World Cup 2022. Trung phong 1997 được HLV Park Hang-seo kỳ vọng là lời giải cho bài toán hàng công U.23 Việt Nam.

HLV Park Hang-seo cùng học trò rời khách sạn.

Chiến lược gia người Hàn Quốc "tay xách nách mang" những vật dụng thiết yếu nhất trong những ngày ở Phú Thọ.

Văn Toản là một trong bốn cầu thủ từng cùng U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 30. Anh sẽ cạnh tranh vị trí thủ môn với Văn Chuẩn (CLB Hà Nội) và Xuân Hoàng (CLB Thanh Hóa).

Các cầu thủ lên đường ngay trong buổi tối 30.4

U.23 Việt Nam đã có 2 trận giao hữu với U.20 Hàn Quốc để tổng duyệt lực lượng

Việt Anh (áo xanh) đã có kinh nghiệm thi đấu ở V-League lẫn vòng loại World Cup 2022. Trung vệ sinh năm 1999 được kỳ vọng cùng với Thanh Bình tạo thành bộ đôi "đá tảng" ở hàng thủ U.23 Việt Nam.

Hùng Dũng (áo đỏ) cũng thuộc nhóm "viện binh" của U.23 Việt Nam. Anh có kỳ SEA Games thứ hai góp mặt với danh nghĩa cầu thủ trên 23 tuổi.

Đức bình

HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 25 cầu thủ U.23 Việt Nam dự SEA Games 31. Danh sách rút gọn gồm 3 thủ môn, ngoài Văn Toản từ Hải Phòng còn có Văn Chuẩn (CLB Hà Nội) và Xuân Hoàng (CLB Thanh Hóa).

8 hậu vệ được lựa chọn gồm Lương Duy Cương (CLB Đà Nẵng), Phan Tuấn Tài (CLB Đắk Lắk), Lê Văn Xuân, Vũ Tiến Long, Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Hà Nội), Lê Văn Đô (Phố Hiến), Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng (CLB Viettel).

7 tiền vệ khác bao gồm Dụng Quang Nho (CLB Hải Phòng), Đặng Văn Lắm (SLNA), Nguyễn Đức Việt (HAGL), Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Huỳnh Công Đến (Phố Hiến), Lý Công Hoàng Anh (CLB Bình Định).

Các tiền đạo được triệu tập gồm 4 cái tên Nguyễn Văn Tùng, Trần Văn Đạt, Lê Xuân Tú (CLB Hà Nội) và Hồ Thanh Minh (CLB Huế). 3 cái tên quen thuộc trên 23 tuổi sẽ tiếp tục làm chủ lực cho U.23 Việt Nam gồm tiền đạo Tiến Linh (CLB Bình Dương), Hùng Dũng (CLB Hà Nội) và Hoàng Đức (CLB Viettel).

Quãng thời gian tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (VFF) cùng 2 trận giao hữu với U.20 Hàn Quốc đã giúp HLV Park Hang-seo có cái nhìn tổng thể về năng lực của từng cầu thủ. Nhà cầm quân 63 tuổi sẽ tận dụng quãng thời gian 6 ngày còn lại để rèn thể lực cho học trò, đồng thời tập các mảng miếng và lối chơi mới.

U.23 Việt Nam chuẩn bị phải chơi với mật độ dày đặc, với 6 trận trong 15 ngày nếu lọt tới chung kết. Tại SEA Games 30, chiến lược gia người Hàn Quốc đã thành công khi xây dựng cách chơi đa dạng, giúp U.22 Việt Nam vượt qua 6 "cửa ải" tại Philippines và lên ngôi vô địch thuyết phục.

Đây cũng là mục tiêu mà ban huấn luyện U.23 Việt Nam hướng đến, nên HLV Park đang muốn chuẩn bị nhiều phương án nhân sự lẫn chiến thuật để "thiên biến vạn hóa" tùy theo tình hình và đối thủ.U.23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân với U.23 Indonesia - một trong những ứng viên nặng ký cho tấm huy chương vàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.