U.23 Malaysia bất ngờ có tiền đạo bí ẩn cao 1m86 từ Nhật Bản dự SEA Games

Giang Lao
Giang Lao
28/04/2022 09:17 GMT+7

Đó là tiền đạo Hadi Fayyadh Razak, vừa góp mặt trở lại U.23 Malaysia khi từng tưởng sẽ kết thúc sự nghiệp cách đây không lâu do bị rách dây chằng chéo trước, và kẹt lại Nhật Bản suốt từ năm 2019 vì đại dịch.

Theo tờ New Straits Times, Hadi Fayyadh Razak sẽ là nhân tố bí ẩn của U.23 Malaysia tại SEA Games 31 bên cạnh tiền đạo Luqman Hakim đang chơi cho CLB Kortrijk ở Bỉ (sẽ đến tập trung vào ngày 30.4).

Hadi Fayyadh Razak đã trở lại tập luyện cùng U.23 Malaysia từ đầu tuần này

FAM

Trước đây, Hadi Fayyadh Razak từng được xem là tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Malaysia, khi từ năm 18 tuổi cầu thủ này đã gây tiếng vang lớn vì bất ngờ gia nhập CLB Fagiano Okayama ở giải J-League 2 Nhật Bản. Sau đó, cũng trong năm 2018, anh được cho CLB ở giải J-League 3 là Azul Claro Numazu mượn.

Tuy nhiên, không may trong thời gian chơi cho Azul Claro Numazu, Hadi Fayyadh Razak đã gặp chấn thương ác mộng rách dây chằng chéo trước cùng lúc đại dịch Covid-19 ập đến khiến bị kẹt lại Nhật Bản từ cuối năm 2019, và phải trở lại CLB chủ quản Fagiano Okayama dưỡng thương dài hạn.

Nhờ sự kiên trì, Hadi Fayyadh Razak đã hồi phục chấn thương và trở lại tập luyện gần đây, cũng như được CLB Azul Claro Numazu quyết định gia hạn hợp đồng cho mượn thêm 1 mùa nữa. Từ đó, cầu thủ hiện 22 tuổi của Malaysia này dần tìm lại phong độ và ra sân chơi trận chính thức đầu tiên cùng Azul Claro Numazu trong trận thắng 2-0 trước CLB Vanraure Hachinohe ở J-League 3 vào ngày 21.4. Anh cũng trở thành cầu thủ người Malaysia đầu tiên chơi một trận đấu chính thức ở hệ thống giải J-League.

Lập tức HLV Brad Maloney đã gọi ngay tiền đạo có chiều cao 1m86 này trở lại U.23 Malaysia do nằm trong danh sách đăng ký sơ bộ trước đây. Ngay từ đầu tuần này, Hadi Fayyadh Razak đã đến tập trung cùng toàn đội và trải qua các buổi tập gần đây.

Tờ New Straits Times dẫn lời Hadi Fayyadh Razak cho biết, anh hy vọng những kinh nghiệm thi đấu ở Nhật Bản sẽ giúp ích cho U.23 Malaysia tại kỳ SEA Games tới đây, và hy vọng sẽ cùng tiền đạo Luqman Hakim hợp thành bộ đôi tấn công sáng giá của đội.

Tại SEA Games 30 ở Philippines năm 2019, Hadi Fayyadh Razak cũng góp mặt trong thành phần U.23 Malaysia và là nhân tố chủ chốt, khi là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất (3 bàn), nhưng đội nhà bị loại ngay vòng bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.