Ông Park đau đầu vì Hoàng Đức chấn thương gối

14/09/2022 22:14 GMT+7

Lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước CLB Nam Định , trong đó có tình huống solo đẳng cấp nhưng tiền vệ Hoàng Đức đã phải rời sân sớm vì chấn thương gối khiến HLV Park Hang-seo đau đầu.

Hoàng Đức ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-0 của Viettel trước Nam Định

Minh Tú

Chỉ cần thi đấu 38 phút, tiền vệ Hoàng Đức vẫn để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp vào lưới CLB Nam Định, trong đó có tình huống solo vẩy bóng qua trung vệ rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Đinh Xuân Việt cực kỳ đẳng cấp ở phút 13.

Nhưng cũng trong 38 phút đó, Hoàng Đức đã 2 lần phải nằm sân. Đầu tiên là sau pha va chạm với hậu vệ Phạm Mạnh Hùng nhưng sau đó trở lại thi đấu, tiếp đó phải được cáng ra sân vì quá đau.

Qua truyền hình, người hâm mộ có thể thấy Hoàng Đức tỏ ra rất đau đớn, kể cả khi đã ngồi trên cáng. Anh thậm chí còn ôm mặt thể hiện rõ sự thất vọng.

Pha tâng bóng đẳng cấp của Hoàng Đức

Minh Tú

Chấn thương đầu gối của Hoàng Đức là tin "điếng hồn" cho HLV Park Hang-seo, người trước đó vừa giật thót mình sau khi thấy Tiến Linh bị đau sau khi nhận cú tắc bóng từ sau ở trận CLB Bình Dương hòa HAGL 1-1.

Tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 17.9, chuẩn bị cho 2 trận gặp tuyển Singapore (21.9) và Ấn Độ (27.9). Chấn thương của Hoàng Đức có thể ảnh hưởng 2 trận giao hữu ở FIFA Days không nói, mà xa hơn còn là kế hoạch của ông Park ở AFF Cup 2022.

Hiện tại, các bác sĩ đã sơ cứu và chườm lạnh cho Hoàng Đức. Dự kiến, CLB Viettel sẽ cho Quả bóng vàng Việt Nam 2021 đi chụp phim kỹ hơn ở bệnh viện vào ngày mai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.