Ông Park gọi cấp tốc Trọng Đại, Văn Kiên, Xuân Nam cho tuyển Việt Nam

23/08/2021 20:20 GMT+7

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ sang Ả Rập Xê Út đấu trận đấu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 , tuyển Việt Nam lại gặp một số khó khăn về nhân sự khiến các buổi tập chiến thuật đã không đủ người như mong muốn.

Ông Park Hang-seo đã không thể có Đoàn Văn Hậu trong các trận đấu của tháng 9 nay lại tiếp tục thiếu vắng Trần Minh Vương khi anh bị tổn thương dây chằng chéo sau ở trận đấu nội bộ với đội U.22 Việt Nam cách đây chưa lâu. Cũng ở trận đấu này, được điều chuyển tạm thời sang đá cho U.22, tiền đạo Hà Đức Chinh – tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới tuyển Việt Nam đã bị rách mu bàn chân, dẫn đến việc bị khâu vài mũi.
Minh Vương sẽ phải nghỉ tập khoảng 3 tuần nên cũng chia tay với hai trận đấu gặp đội Ả Rập Xê Út vào ngày 2.9 và trận gặp đội Úc vào ngày 7.9. Trung vệ Nguyễn Thành Chung bị đau cơ khép phải nên cả anh và Minh Vương phải tập theo chế độ riêng. Các bác sĩ đang tích cực điều trị để giúp bộ đôi cầu thủ này có thể sớm hồi phục.

Trần Văn Kiên (trái) được gọi bổ sung

ẢNH: NGỌC LINH

Trọng Đại (giữa)

ẢNH: AFC

Thành Chung (giữa) bị đau

ẢNH: VFF

Xuân Nam (trái)

ẢNH: KHẢ HÒA

Ở buổi tập chiều nay, HLV Park Hang-seo đã dành phần lớn thời lượng cho các bài củng cố về di chuyển chiến thuật và chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời cũng tìm giải pháp cho các vị trí của các cầu thủ đang bị chấn thương để xây dựng đội hình tối ưu nhất, trước mắt là cho chuyến đến làm khách trên sân Ả Rập Xê Út sắp tới.
Tối 23.8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và thầy Park đã triệu tập bổ sung một loạt các cầu thủ sau: Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Nguyễn Xuân Nam (CLB Bình Định) Cả 3 cầu thủ Đại, Kiên và Nam kịp lên tuyển vào ngày 24.8 vì dễ di chuyển (Kiên, Đại ở Hà Nội, Nam hiện đã về quê ở Hải Dương)

Minh Vương không thể đi Ả Rập Xê Út

ẢNH: NGỌC LINH

Sáng 24.8, các cầu thủ sẽ được phổ biến các cập nhật mới nhất về Luật thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tối ngày 26.8, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đáp chuyến bay sang Ả Rập Xê Út. Theo lịch trình, đội tuyển Việt Nam sẽ có 1 chặng transit tại Dubai (UAE).
Trước buổi tập chiều 23.8, tiền đạo Phan Văn Đức chia sẻ: “Đội tuyển Việt Nam cũng đã đặt mục tiêu khi thi đấu sân khách sẽ cố gắng giành được 1 điểm. Ban huấn luyện cũng đã tổ chức xem băng hình và phân tích đối thủ để có đấu pháp hợp lý nhất. Cá nhân tôi đánh giá các cầu thủ Ả Rập Xê Út rất mạnh về thể lực và nhanh nhẹn. Mặc dù thua thiệt hơn so với đối thủ về thể hình, nhưng tuyển Việt Nam lại có khả năng xoay sở nhanh nhẹn hơn. Tinh thần của người Việt Nam là không bao giờ từ bỏ, dù thế nào thì toàn đội vẫn sẽ luôn đoàn kết và giữ vững tinh thần”
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.