Ông Park gọi thêm 20 cầu thủ, U.23 Việt Nam chuẩn bị 'khắc nhập, khắc xuất'

26/04/2022 17:03 GMT+7

Bổ sung Hai Long, HLV Park Hang-seo sẽ gọi thêm 20 cầu thủ nữa, để ngoài 20 cái tên lên Phú Thọ đá SEA Games 31 còn lập đội B U.23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á.

U.23 Việt Nam sẽ duy trì 2 đội song song từ 30.4

Vương Anh

Hiện tại, U.23 Việt Nam sau khi gọi bổ sung Nguyễn Hai Long đang có quân số 33 người. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, sắp tới con số ông Park gọi thêm sẽ không chỉ dừng ở 4 cầu thủ Viettel mà sẽ lên đến 20 người.

Thực tế, đó là phép tính dự phòng được tính toán kỹ của ông Park và VFF, khi bảo đảm song song 2 mục đích: Bảo đảm quân số dự phòng cho SEA Games 31 và chuẩn bị cho giải U.23 châu Á ở Uzbekistan vào tháng 6.

Quy định của BTC SEA Games cho phép chốt danh sách đăng ký 1 ngày trước trận khai mạc (gặp Indonesia hôm 6.5 - PV), nhưng khả năng U.23 Việt Nam sẽ công bố danh tính 20 thành viên chính thức từ ngày 30.4.

HLV Gong Oh-kyun sẽ chính thức tập riêng cùng đội hình B U.23 Việt Nam từ 30.4

VFF

Theo đó, 20 thành viên chính thức - bao gồm cả 3 cái tên trên 23 tuổi là Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng - sẽ lên núi để tập trung ổn định đội hình 1 tuần cuối tại Phú Thọ.

Số 13 cầu thủ còn lại sẽ tiếp tục tập trung ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, và sáp nhập với 20 cầu thủ U.23 khác được gọi thêm để trở thành đội B chuẩn bị cho giải U.23 châu Á sẽ diễn ra chỉ 1 tuần ngay sau SEA Games.

Dự kiến đội B của U.23 Việt Nam này sẽ được đứng tập bởi HLV Gong Oh-kyun, người sẽ chính thức tiếp nhận đội U.23 và Olympic từ tay ông Park sau SEA Games 31.

Đấy cũng là cách để ông thầy mới người Hàn Quốc có thể toàn tâm ý tập luyện cùng các học trò trẻ, sau khi làm phó tướng cho HLV Lee Young-jin tại giải U.23 Dubai và nay là ông Park ở đội chính U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam sẽ chuẩn bị tách tốp sau khi gọi thêm người

Vương Anh

Việc duy trì đội B tại Hà Nội sẽ giúp U.23 Việt Nam bảo đảm lực lượng dự phòng, vì BTC SEA Games 31 cho phép các đội ngoài 20 cầu thủ đăng ký chính thức có quyền bổ sung tối đa 15 người khác (trong danh sách đăng ký sơ bộ ban đầu - PV), để thay những ai không may nhiễm Covid-19.

Duy trì một đội khoảng 33 người tại Hà Nội với giáo án và lối chơi đồng nhất sẽ giúp ông Park luôn có thể thay thế cấp tốc chỉ sau vài tiếng nếu phát hiện trường hợp F0 bên trong lòng U.23 Việt Nam.

Và trên tầm nhìn xa hơn, HLV Gong Oh-kyun sẽ có không gian và thời gian để phóng tay làm việc riêng với nhóm cầu thủ U.23 Việt Nam, trong thời gian chờ tổ chính thức trở lại sau SEA Games 31, để hướng đến giải U.23 châu Á nơi chúng ta mở màn ngày 2.6 bằng trận đại chiến với kình địch Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.