Ông Park: ‘U.23 Việt Nam không hề yếu xử lý bóng bổng’

21/04/2022 10:58 GMT+7

Đúng như nhận định của Thanh Niên , ông Park sẽ không thử nghiệm nhân tố mới ở trận giao hữu lượt về với U.20 Hàn Quốc vào ngày 22.4 mà sẽ sử dụng đội hình được xem như là thước đo cho SEA Games 31.

Họp báo trước trận vào trưa nay, HLV Park Hang-seo khẳng định: “Trận đấu lượt đi tại Phú Thọ cách đây ít ngày là dịp tôi cùng ban huấn luyện kiểm tra đánh giá cầu thủ mới. Còn ở trận tái đấu, tôi sẽ sử dụng cả 3 cầu thủ quá tuổi gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh để rút nhiều kinh nghiệm cho chặng đường sắp tới”.

Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh sẽ đá ngày 22.4

HOÀNG QUÂN

Khi được hỏi U.23 Việt Nam sẽ sử dụng sơ đồ nào là chủ đạo, ông Park nói ngay: “Thật ra đội hình không quan trọng, 3-4-3 hay 3-5-2 cũng chỉ là con số. Chúng tôi có 2 lựa chọn về sơ đồ và quan trọng làm sao có được biện pháp và đối sách ứng phó với đối phương. Nếu đá 2 tiền đạo thì họ phải phối hợp với nhau thế nào, cầu thủ ra sân thực hiện nhiệm vụ ra sao mới quan trọng. Nói ngắn gọn thì chúng tôi có 2 sơ đồ chiến thuật để chọn lựa”.

U.23 Việt Nam ở trận lượt đi hòa U.20 Hàn Quốc

VƯƠNG ANH

Ông Park cũng chia sẻ thêm về nhân sự đội U.23 Việt Nam: “Hệ thống phòng ngự hiện có những trung vệ đã đá cho đội tuyển quốc gia như Thanh Bình (đá lệch trái) và Việt Anh. Chúng tôi có cả Liễu Quang Vinh đá trái nhưng không may cậu ấy bị chấn thương ở Cúp quốc tế Dubai. Tại giải ở UAE này, U.23 Việt Nam đã thử nghiệm Quang Thịnh nhưng cậu ấy cũng chấn thương. Ngoài ra Tuấn Tài đá vị trí hậu vệ trái nhưng từng chơi trung vệ lệch trái. Dù sao đang tìm sự kết hợp để phương án tốt nhất.

Cầu thủ trẻ Hàn Quốc rất khéo

VƯƠNG ANH

Về hàng công, chúng ta có 2 cầu thủ quá tuổi là tiền vệ Hùng Dũng và tiền đạo Tiến Linh. Ngoài Tiến Linh, chúng ta còn Xuân Tú, Thanh Minh, hay Hoàng Đức cũng có thể đá tiền đạo. Chúng tôi có nhiều sự lựa chọn, điều quan trọng cần thời gian kết hợp đội hình. Trận lượt đi với U.20 Hàn Quốc, chúng ta từ tình huống cố định. Có thể lý giải do kinh nghiệm chưa nhiều.

Đội U.23 Việt Nam phân công nhiệm vụ rất rõ ràng cho hệ thống tấn công hay phòng ngự. Thanh Bình, Việt Anh có thể nắm tình huống nhưng trận lượt đi không đá. Một số cầu thủ mới chúng tôi cũng cho tập ứng phó tình huống cố định nhưng chưa quen. Các cầu thủ Thanh Bình, Tiến Linh cao to, thủ môn có lợi thế thể hình nên tôi thấy chúng ta không hề yếu xử lý bóng bổng”.

Đội trưởng Hùng Dũng nhấn mạnh: “Sau trận đấu ở sân Việt Trì, toàn đội đã rút kinh nghiệm để có trận lượt về tốt hơn tại sân Hàng Đẫy. Cầu thủ nào của U.23 Việt Nam chưa đá sẽ có cơ hội chuẩn bị cho SEA Games sắp tới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.