Ông Phan Văn Mãi nói gì về chiến lược đô thị khi nhìn TP.HCM từ trực thăng?

26/08/2023 14:44 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết chuyến bay khảo sát sẽ là tư liệu rất quan trọng để giúp TP.HCM trong việc xây dựng quy hoạch sát hơn, đặc biệt là phát huy trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển.

Lúc hơn 10 giờ ngày 26.8, đoàn khảo sát thực tế bằng trực thăng của lãnh đạo TP.HCM để phục vụ công tác lập quy hoạch hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau khoảng 2 giờ bay.

Tham gia đoàn khảo sát có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai cùng một số sở, ngành và chuyên gia kinh tế, quy hoạch.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'TP.HCM phát triển trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển' - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (giữa) nghe Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Thanh Nhã báo cáo về công tác lập quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch

C.T.V

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'TP.HCM phát triển trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển' - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi về định hướng phát triển ven sông, hướng biển

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'TP.HCM phát triển trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển' - Ảnh 3.

Trực thăng chở đoàn công tác khảo sát các địa điểm như khu vực dự kiến làm Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ở TP.Thủ Đức, khu Bình Quới - Thanh Đa, sông Sài Gòn

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'TP.HCM phát triển trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển' - Ảnh 4.

Sau đó, đoàn tiếp tục khảo sát khu vực phía nam như khu công nghiệp Hiệp Phước, khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, rừng ngập mặn Cần Giờ, khu vực dự kiến làm cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ…

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'TP.HCM phát triển trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển' - Ảnh 5.

Mục tiêu của buổi khảo sát nhằm phục vụ cho việc điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060 và lập quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'TP.HCM phát triển trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển' - Ảnh 6.

Việc lập quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm 4 nội dung chính: phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD); tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị phù hợp quy mô của một đô thị trên 10 triệu dân và tổ chức các thành phố trực thuộc TP.HCM; phát triển kinh tế ven sông - hướng biển; quy hoạch Cần Giờ xanh như một đô thị sinh thái ven biển

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'TP.HCM phát triển trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển' - Ảnh 7.

Trao đổi với báo chí sau buổi khảo sát, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết chuyến bay khảo sát sẽ là tư liệu rất quan trọng để giúp TP.HCM trong việc xây dựng quy hoạch thành phố cho sát hơn, đặc biệt là trong bối cảnh liên kết vùng và phát huy trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'TP.HCM phát triển trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển' - Ảnh 8.

Trực thăng chở đoàn khảo sát qua một số khu công nghiệp ở khu vực tây bắc TP.HCM như Hóc Môn, Củ Chi

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'TP.HCM phát triển trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển' - Ảnh 9.

Trong chuyến bay này, TP.HCM cũng mời các đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch thành phố, quy hoạch chung và một số cơ quan chức năng. "Chúng tôi sẽ ngồi lại với tư vấn để xác định các định hướng cũng như lựa chọn những không gian phát triển phù hợp với thành phố trong liên kết vùng", ông Mãi nói.

Trong ảnh là TS Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thực hiện Nghị quyết 98 trao đổi với Chủ tịch Phan Văn Mãi

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'TP.HCM phát triển trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển' - Ảnh 10.

Về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 98/2023, thành phố đã tiến hành rà soát các không gian dọc theo theo tuyến Vành đai 2, Vành đai 3, metro số 1, metro số 2, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'TP.HCM phát triển trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển' - Ảnh 11.

Qua buổi khảo sát, lãnh đạo TP.HCM cho biết có nhiều không gian có thể phát triển TOD. Và đây cũng là những trung tâm các đô thị vệ tinh của TP.HCM trong tương lai. Đây là tiềm năng rất lớn để khai thác quỹ đất, vừa cấu trúc lại mô hình đô thị đa trung tâm của thành phố

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'TP.HCM phát triển trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển' - Ảnh 12.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng đánh giá việc phân bổ, bố trí sử dụng đất còn nhiều bất cập, kém hiệu quả, tồn tại nhiều khu đô thị kiểu "da beo" đan xen. Điều này đặt ra cho thành phố trong quy hoạch sắp tới phải cấu trúc lại khu sản xuất, khu dân cư để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất

SỸ ĐÔNG

"Riêng với việc phát triển Cần Giờ, chúng ta phải tôn trọng, bảo vệ tuyệt đối khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và nghiên cứu phát triển thêm không gian xanh cho đô thị", Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'TP.HCM phát triển trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển' - Ảnh 14.

Khu vực biển Cần Giờ được lãnh đạo TP.HCM ấp ủ kế hoạch phát triển năng lượng điện gió để hướng tới tự chủ năng lượng, phát triển bền vững

SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'TP.HCM phát triển trục sông Sài Gòn và hành lang ven biển' - Ảnh 15.

Hơn 10 giờ ngày 26.8, trực thăng chở đoàn khảo sát về lại sân bay Tân Sơn Nhất

SỸ ĐÔNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.