Ông Putin: 'Chiến dịch ở Ukraine là bước đi đúng đắn, Nga sẽ không bị cô lập'

Khánh An
Khánh An
12/04/2022 20:47 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin bảo vệ quan điểm về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và cho rằng Nga không thể bị cô lập.

Tổng thống Putin ký sổ lưu niệm tại sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur phía đông Nga vào ngày 12.4

reuters

Hãng TASS ngày 12.4 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng nước này có mục tiêu “cao quý” khi thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine và sẽ đạt mục tiêu đó.

Phát biểu tại sân bay vũ trụ Vostochny ở miền đông Nga, nơi ông đang tiếp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Putin nói rằng “chiến dịch đặc biệt” tại Ukraine là bước đi đúng đắn vì Nga “đã không có lựa chọn khác”.

Ông cho biết mục tiêu của chiến dịch là giúp người dân ở vùng Donbass và “có biện pháp nhằm bảo đảm an ninh cho chính Nga”.

Vì sao Tổng thống Putin nói hòa đàm đi vào "ngõ cụt"?

“Rõ ràng, chúng tôi đã không có lựa chọn khác. Và không có gì nghi ngờ rằng mục tiêu sẽ đạt được”, ông phát biểu đồng thời đưa ra cáo buộc nhằm vào chính quyền Kyiv liên quan đến thỏa thuận Minsk về tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Donbass.

Mặt khác, ông khẳng định Nga sẽ không bị cô lập với thế giới và sẵn sàng hợp tác với mọi đối tác mong muốn như thế.

“Trong thế giới ngày nay, hoàn toàn không thể cô lập hết đối với bất cứ ai, không thể cô lập một đất nước to lớn như Nga. Do đó, chúng tôi sẽ phối hợp với những đối tác muốn hợp tác”, theo nhà lãnh đạo Nga.

Phía Ukraine chưa bình luận về những phát biểu mới nhất của ông Putin.

Trong một diễn biến khác, Đài NBC dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng Tổng thống Putin đang hành xử “khinh suất” khi tiến hành chiến dịch tại Ukraine.

“Những gì chúng ta thấy đối với hành động ở Ukraine trong ông ấy là sự khinh suất theo cách mà bạn có thể không nghĩ đến cách đây 8-10 năm, nhưng sự nguy hiểm luôn ở đó”, ông nhận định.

Nga muốn chấm dứt trật tự thế giới do Mỹ dẫn đầu

Liên quan tác động kinh tế, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 12.4 cảnh báo rằng xung đột ở Ukraine đã phủ bóng lên viễn cảnh thương mại thế giới, khi kinh tế toàn cầu bị chia rẽ thành những khối đối lập nhau.

“Đây không phải là lúc hướng nội. Trong khủng hoảng, cần nhiều thương mại hơn để đảm bảo tiếp cận ổn định, công bằng đối với các mặt hàng thiết yếu. Thương mại bị giới hạn sẽ đe dọa các gia đình, doanh nghiệp và khiến nhiệm vụ kiến thiết quá trình phục hồi kinh tế bền vững sau Covid-19 sẽ khó khăn hơn”, theo Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala.

Ông kêu gọi các nước, tổ chức thế giới cần phối hợp để thúc đẩy thương mại giữa áp lực lạm phát lên nguồn cung ứng hàng thiết yếu và khó khăn ngày càng nhiều đối với chuỗi cung ứng.

WTO dự báo GDP toàn cầu tăng thêm 2,8% trong năm nay, giảm 1,3 điểm phần trăm so với dự báo trước đó, sau khi tăng 5,7% trong năm ngoái.

Chiến sự miền đông Ukraine sẽ rất quyết liệt trong 2-3 tuần tới

Tổng giám đốc WTO còn cho rằng căng thẳng ngoại giao về tình hình Ukraine còn gây khó khăn cho đàm phán trước thềm hội nghị bộ trưởng WTO, cuộc họp lớn nhất của WTO trong vòng 4 năm, dự kiến khai mạc vào ngày 13.6 sau nhiều lần bị hoãn do đại dịch.

Vì sao Tổng thống Putin nói hòa đàm đi vào "ngõ cụt"?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.