Ông Putin duyệt cho người tị nạn Ukraine ở lại vô thời hạn, trợ cấp hàng tháng

28/08/2022 06:59 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho người tị nạn Ukraine được ở Nga mãi mãi và nhận trợ cấp hằng tháng.

TASS dẫn nội dung được Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 27.8 nêu rằng người dân Ukraine, gồm tại hai thực thể ly khai ở Donbass, được phép ở lại Nga không giới hạn thời gian.

Người dân tại vùng do phe ly khai kiểm soát ở Donetsk chuẩn bị lên xe buýt sang Nga ngày 19.2

Reuters

Những người này bắt buộc phải làm các thủ tục như lấy dấu vân tay, kiểm tra sức khỏe để xác định không sử dụng ma túy, không mắc bệnh truyền nhiễm hay HIV. Những người này sẽ được làm việc tại Nga mà không cần xin giấy phép lao động trước.

Quyết định được đưa ra nhằm bảo vệ quyền và sự tự do của các công dân, dựa trên những nguyên tắc được công nhận phổ quát của luật nhân đạo quốc tế, phù hợp với hiến pháp Nga và luật liên bang về tình trạng pháp lý của người nước ngoài tại Nga, theo TASS.

Ngoài ra, Tổng thống Putin còn ký sắc lệnh trợ cấp tiền hàng tháng cho người tị nạn Ukraine tại Nga. Một số nhóm đối tượng như người khuyết tật và người trên 80 tuổi sẽ nhận 10.000 rúp (3,8 triệu đồng) mỗi tháng. Phụ nữ mang thai được nhận số tiền tương đương nhưng chỉ một lần.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 185, Nga tấn công mạnh Donbass, Mỹ nói lý do chưa giao Ukraine tên lửa tầm xa

Sắc lệnh được ký ngày 27.8 nhưng tiền trợ cấp được trao từ ngày 1.7 và có hiệu lực đến cuối năm. Người tị nạn từ Ukraine và hai thực thể ly khai được Nga công nhận, đến Nga từ ngày 18.2 sẽ được nhận trợ cấp này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.