Ông Putin kêu gọi doanh nghiệp Nga 'đừng ngửa tay xin tiền' phương Tây

22/02/2023 11:29 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng người dân Nga không cảm thông cho các doanh nghiệp nước này bị phương Tây đóng băng tài sản.

Kêu gọi đầu tư tại Nga

Trong bài phát biểu thông điệp liên bang ngày 21.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tầng lớp bình dân tại Nga không cảm thông với những doanh nhân giàu có bị phương Tây đóng băng tài sản, bị tịch thu du thuyền, dinh thự ở nước ngoài, theo đài RT.

Ông Putin nhắc lại thời điểm khó khăn của nền kinh tế Nga thời hậu Liên Xô khi cuộc tư hữu hóa chứng kiến các doanh nghiệp nhà nước bị bán với giá như cho không, trong khi "giới tinh hoa mới" chi tiêu một cách phô trương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moscow ngày 21.2

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moscow ngày 21.2

REUTERS

Tổng thống Putin chỉ trích giới tài phiệt vì mang tiền ra nước ngoài thay vì đóng góp cho đất nước. Thay vì mở rộng sản xuất và tạo việc làm tại Nga, "giới tinh hoa" giàu có lại bỏ tiền ra mua những đồ xa xỉ như du thuyền, dinh thự, cho con cái đi du học, RT dẫn lời lãnh đạo Nga.

Kết quả, hình ảnh phương Tây như một thiên đường an toàn để cất vốn hóa ra là "giả" và mọi thứ bị lấy mất khỏi giới tài phiệt, từ tiền tiết kiệm, nhà cửa, du thuyền. "Họ đơn giản đã bị cướp ở đó và ngay cả những đồng tiền hợp pháp cũng bị lấy đi", ông Putin nói.

Tổng thống Putin kêu gọi doanh nghiệp Nga 'đừng ngửa tay xin tiền' phương Tây

Chủ nhân Điện Kremlin kêu gọi những doanh nhân bị cấm vận không nên bám lấy quá khứ và tìm cách kiện người ở nước ngoài. "Sẽ là vô ích khi họ tìm cách ngửa tay xin tiền và tự làm nhục mình", ông Putin nói và nhắc nhở các doanh nghiệp lớn của Nga rằng họ vẫn chỉ là người xa lạ thuộc hàng thứ phẩm đối với phương Tây.

"Tương lai của doanh nhân Liên bang Nga nên nằm ở quê hương của họ. Tôi kêu gọi đại diện cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta, cá nhân tôi biết nhiều người trong số họ trong nhiều năm qua, hãy khởi công dự án mới, kiếm tiền và đầu tư tại Nga, đầu tư doanh nghiệp và việc làm, giúp đỡ trường học. Rồi chúng ta sẽ có một nền kinh tế mạnh mẽ, độc lập tự chủ", nhà lãnh đạo tuyên bố.

Lệnh cấm vận mở ra cơ hội

Theo số liệu của hãng thống kê Statista, từ ngày 22.2.2022, một ngày sau khi Nga công nhận 2 thực thể ly khai ở miền đông Ukraine là "cộng hòa độc lập", đến ngày 10.2.2023, các tổ chức, quốc gia và vùng lãnh thổ toàn cầu đã cấm vận 10.608 cá nhân, 3.431 công ty và 492 tổ chức tại Nga.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin cho rằng lệnh cấm vận của phương Tây lên Nga đã không hiệu quả. Nhà lãnh đạo trích dẫn số liệu mới nhất của Cục Thống kê liên bang (Rosstat) cho biết GDP của Nga trong năm 2022 chỉ giảm 2,1%, thấp hơn rất nhiều so với một số ước tính của phương Tây là 20%.

Khách hàng lựa mua tivi tại Moscow ngày 21.2 trong lúc Tổng thống Putin phát biểu

Khách hàng lựa mua tivi tại Moscow ngày 21.2 trong lúc Tổng thống Putin phát biểu

AFP

Ông Putin nói rằng nền kinh tế Nga đã vượt qua mọi nguy cơ liên quan lệnh cấm vận và đang bước vào chu kỳ phát triển mới. "Trọng tâm công việc của chúng ta không phải là thích nghi với tình hình hiện tại mà là đưa nền kinh tế đến những chân trời mới. Đây là thời điểm không chỉ có thách thức mà còn có cơ hội", Tổng thống Putin cho biết.

Các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga không hiệu quả

Trong bài viết ngày 21.2, tờ The Moscow Times dẫn lời nhiều quan chức giấu tên tại Nga cho biết hầu hết giới tinh hoa chính trị và doanh nghiệp của nước này đã chấp nhận chiến sự tại Ukraine. Tuy nhiên, cũng có một số người tỏ ra tức giận vì Moscow không hành động quả quyết hơn để đạt được mục đích. Một nguồn tin chính phủ Nga nói rằng hầu hết quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp đều "mệt mỏi" và muốn có thỏa thuận hòa bình càng sớm càng tốt.

The Moscow Times từng là nhật báo tiếng Anh lớn tại Nga nhưng sau đó chuyển sang bản online. Báo này đã dời trụ sở sang Hà Lan và năm ngoái, bản tiếng Nga của tờ báo bị cấm tại Nga do bị cáo buộc đưa tin không đúng về chiến dịch quân sự tại Ukraine, theo Reuters.

Trong khi đó, TASS ngày 17.1 dẫn kết quả khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu ý kiến dư luận Nga cho biết tỷ lệ người dân tin tưởng Tổng thống Putin đã tăng lên. Cụ thể, có 79,1% người trả lời tin tưởng Tổng thống Putin, tăng 1,1 điểm phần trăm so với một tuần trước đó. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 6-12.2, lấy ý kiến của 1.600 người từ 18 tuổi trở lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.