Ông Putin ra tuyên bố rắn, phương Tây gây thêm sức ép

Văn Khoa
Văn Khoa
22/02/2023 05:45 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin ra tuyên bố cứng rắn mới liên quan cuộc xung đột với Ukraine, trong khi phương Tây sắp áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Tổng thống Vladimir Putin hôm qua 21.2 có bài phát biểu quan trọng trước quốc hội Nga khi chỉ còn vài ngày nữa là chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine tròn 1 năm. Ông tuyên bố chiến dịch này sẽ tiếp tục và cáo buộc NATO thổi bùng ngọn lửa xung đột với niềm tin sai lầm rằng họ có thể đánh bại Nga trong cuộc đối đầu toàn cầu, theo Reuters.

"Sẽ phản ứng tương ứng"

Cũng trong bài phát biểu trên, Tổng thống Putin nói Nga đã làm mọi thứ có thể để tránh chiến tranh, nhưng Ukraine được phương Tây hậu thuẫn đã lên kế hoạch tấn công bán đảo Crimea, do Nga sáp nhập vào năm 2014. "Họ có ý định biến cuộc xung đột cục bộ thành một cuộc đối đầu toàn cầu… Chúng ta sẽ phản ứng tương ứng, vì trong trường hợp này, chúng ta đang nói về sự tồn tại của đất nước chúng ta", ông Putin nhấn mạnh. 

Xem nhanh: Ngày 362 chiến dịch, ông Putin quyết đối đầu, ông Zelensky nhắc Trung Quốc không giúp Nga

Ông tuyên bố đánh bại Nga là điều không thể và Nga sẽ không bao giờ khuất phục trước những ý đồ của phương Tây nhằm chia rẽ xã hội nước này. Ông nhấn mạnh Nga sẽ "giải quyết cẩn thận và nhất quán các nhiệm vụ mà chúng ta phải đối mặt" ở Ukraine.

Ông Putin ra tuyên bố rắn, phương Tây gây thêm sức ép - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại quốc hội Nga ngày 21.2

AFP

Tổng thống Putin còn nói rằng các nước phương Tây đã áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với Nga để khiến người dân nước này "đau khổ", nhưng họ đã không thành công trong việc đánh bại Nga trên mặt trận kinh tế. Ông khẳng định Nga có tất cả các nguồn tài chính cần thiết để đảm bảo an ninh và phát triển quốc gia của mình, bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Ông cho biết thêm các công ty Nga đã xây dựng lại chuỗi cung ứng và Moscow đang hợp tác với các nước khác để xây dựng những hệ thống thanh toán cũng như cấu trúc tài chính mới, theo Reuters.

Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói bài phát biểu mới cho thấy ông Putin đã mất liên lạc với thực tế. "Ông ấy đang ở trong một thực tế hoàn toàn khác, nơi không có cơ hội tiến hành đối thoại về công lý và luật pháp quốc tế", Reuters dẫn lời ông Podolyak bình luận.

Rời Ukraine, Tổng thống Biden kêu gọi đồng minh NATO củng cố quyết tâm đương đầu Nga

Động thái mới của phương Tây

Khi cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài gần 1 năm mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Mỹ và các đồng minh tiếp tục tìm cách gây sức ép lên Nga cũng như hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo hôm qua tuyên bố Mỹ và các đồng minh sẽ áp đặt những biện pháp trừng phạt mới trong tuần này để ngăn chặn nỗ lực của Nga nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu, theo Reuters. Ông Adeyemo cho biết thêm một liên minh gồm hơn 30 quốc gia sẽ ngăn chặn việc Moscow mua hàng hóa lưỡng dụng như tủ lạnh để có được chất bán dẫn cần thiết cho quân đội Nga.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20.2 công bố gói hỗ trợ mới trị giá 460 triệu USD cho Ukraine, trong đó có 450 triệu USD cho việc cung cấp đạn dược, radar phòng không và một số khí tài khác, và 10 triệu USD cho cơ sở hạ tầng năng lượng. Tính đến nay, Mỹ đã cung cấp hỗ trợ an ninh trị giá hơn 24 tỉ USD cho Ukraine, nhưng các quan chức Mỹ nói rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể tiếp diễn trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, theo Reuters.

Phương Tây có động thái mới như trên trong lúc giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền đông và nam Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov chiều qua tuyên bố trong 24 giờ trước đó, lực lượng Nga đã phá hủy hai Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), một lựu pháo M777 cùng một số vũ khí khác và kho đạn dược của Ukraine, theo Hãng tin TASS. 

Tổng thống Ukraine: Sẽ có chiến tranh thế giới nếu Trung Quốc hỗ trợ Nga

Trong khi đó, quân đội Ukraine sáng cùng ngày khẳng định lực lượng Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở các tỉnh Kharkiv, Luhansk và Donetsk. Nga gần đây đã bắt đầu một cuộc tấn công mới ở miền đông Ukraine trong nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn bộ hai tỉnh Luhansk và Donetsk, theo trang The Kyiv Independent. 

Trung Quốc quan ngại về xung đột Nga - Ukraine

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương hôm qua tuyên bố Trung Quốc "quan ngại sâu sắc" rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, đồng thời kêu gọi một số quốc gia ngừng "đổ thêm dầu vào lửa". Ông Tần đưa ra tuyên bố này khi Hãng tin TASS của Nga đưa tin ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đảng Cộng sản Trung Quốc, thăm Moscow cùng ngày.

Tuyên bố mới của ông Tần dường như nhắm vào Mỹ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 18.2 cảnh báo về các hậu quả nếu Trung Quốc hỗ trợ quân sự cho Nga, theo Reuters. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Die Welt (Đức) được đăng ngày 20.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã cảnh báo nếu Trung Quốc ủng hộ Nga, việc này sẽ có nguy cơ dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới mới, theo trang Business Insider.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.