Ông Putin và ông Tập dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Kyrgyzstan

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và hơn 10 nhà lãnh đạo khác sẽ có mặt tại Kyrgyzstan hôm nay 31.8 để tham dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Ông Putin và ông Tập dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Kyrgyzstan- Ảnh 1.

Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bishkek hôm 30.8 trước thềm hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

ảnh: afp

Vào năm thứ 25 kể từ khi thành lập, hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo các nước Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Iran, 4 nước Trung Á và Belarus trong 2 ngày (31.8 - 1.9).

Ông Tập Cận Bình đã đến Bishkek hôm 30.8 và gọi đây là giai đoạn vàng trong quan hệ giữa Trung Quốc với Kyrgyzstan.

Tại những kỳ hội nghị trước đó, ông Putin và ông Tập đã nỗ lực thúc đẩy tầm nhìn về một thế giới đa cực, và thể hiện mặt trận thống nhất trước phương Tây.

Hội nghị năm nay cũng chứng kiến sự tham gia của Iran, với đại diện là Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Iran cũng như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Pakistan Shehbaz Sharif sẽ tham dự phiên họp toàn thể do Tổng thống chủ nhà Kyrgyzstan Sadyr Japarov chủ trì.

Ông Putin và ông Tập dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Kyrgyzstan- Ảnh 2.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Bishkek hôm 30.8

ảnh: ap

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng dự kiến có mặt, dù nước của ông không phải là thành viên chính thức của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Theo thông tin từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin có lịch gặp song phương với người đồng cấp Iran Pezeshkian và ông Tập cũng như các nhà lãnh đạo khác.

Cuộc gặp giữa ông Putin và ông Pezeshkian diễn ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc CIA John Ratcliffe thực hiện chuyến công tác hiếm hoi đến Moscow.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải có truyền thống tập trung vào các vấn đề kinh tế. Thế nhưng, vài năm gần đây, tổ chức này cũng cho thấy ảnh hưởng lớn của Moscow và Bắc Kinh.

Bên cạnh 10 quốc gia thành viên, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải hiện có 15 đối tác đối thoại, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Qatar. Hai nước quan sát viết của tổ chức là Afghanistan và Mông Cổ.

Hội nghị tại Bishkek năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh một số thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đang vướng vào các cuộc xung đột quân sự, như Nga và Iran, cũng như thương chiến, khi Mỹ áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và Ấn Độ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.