Ông Sam Rainsy bị tố báng bổ nhà vua

Bảo Vinh
Bảo Vinh
15/09/2019 07:29 GMT+7

Tòa án Phnom Penh hôm qua truy tố cựu lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) Sam Rainsy vì tội phỉ báng Quốc vương Norodom Sihamoni, theo tờ Khmer Times .

Tòa án cho rằng lời lẽ của ông Rainsy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của nhà vua và hành động này phải bị trừng phạt theo luật hình sự.
Trước đó, công tố viên Keo Sothea ra quyết định khởi tố và yêu cầu tạm giam ông Rainsy. Cựu chính trị gia đối lập hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài nhưng nhiều lần tuyên bố sẽ về nước.
Một số nguồn loan tin đã nhìn thấy ông Rainsy ở Singapore và Malaysia hồi tháng 8. Thủ tướng Hun Sen hôm 12.9 thông báo sẽ đề nghị các nước ASEAN hỗ trợ bắt giữ và dẫn độ ông Rainsy cùng những cựu thành viên cấp cao của CNRP, đảng bị giải thể hồi năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.