Ông Sao Sokha rút lại quyết định từ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia

Văn Trình
Văn Trình
09/05/2023 10:36 GMT+7

Sau lời kêu gọi xem xét lại quyết định từ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) của Thủ tướng Hun Sen, ông Sao Sokha, Chủ tịch FFC đã rút lại quyết định từ chức.

Sau lời từ chức của ông Sao Sokha, Thủ tướng Hun Sen đã gửi một thông điệp đến ông Sao Sokha thông qua việc đăng một đoạn video kéo dài gần 7 phút trên trang Facebook của mình. Trong thông điệp đặc biệt ngày 8.5, Thủ tướng kêu gọi ông Sao Sokha xem xét lại việc từ chức và cho rằng sau quyết định này, nhiều người bày tỏ sự thất vọng, tiếc nuối với những gì mà ông đóng góp cho bóng đá Campuchia. Đồng thời, ông Hun Sen cũng cho biết bản thân hy vọng ông Sao Sokha có thể tiếp tục bước tiếp cùng các cầu thủ, ủng hộ tinh thần cho các cầu thủ trẻ đến với những hành trình tiếp theo.

Ông Sao Sokha rút lại quyết định từ chức chủ tịch FFC - Ảnh 1.

Ông Sao Sokha vẫn nhận được những sự tin tưởng rất lớn từ CĐV Campuchia

FFC

Đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng Hun Sen, ông Sao Sokha trả lời trên trang chính thức của FFC rằng ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò của mình. Đồng thời, ông cũng kêu gọi tất cả các thành viên của FFC cố gắng, cải cách trên mọi lĩnh vực để bóng đá Campuchia phát triển hơn nữa trong tương lai.

Ông Sao Sokha bày tỏ: “Tôi xin gửi lời kính trọng tới Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Campuchia và lời chào trân trọng nhất tới những người hâm mộ bóng đá Campuchia, các nhà tài trợ, giới truyền thông và tất cả bạn bè nước ngoài. Sau khi từ chức, tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ, kêu gọi tôi tiếp tục dẫn dắt bóng đá Campuchia từ Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, cũng như các công ty tài trợ.

Được Thủ tướng Hun Sen mở đường, ông Sao Sokha ở lại làm Chủ tịch LĐBĐ Campuchia

Tôi xin đón nhận lời kêu gọi từ Samdech Techo Hun Sen và tất cả những người yêu bóng đá, cũng như Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, các nhà tài trợ, giới truyền thông và tất cả bạn bè nước ngoài để tiếp tục dẫn dắt FFC thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để đáp lại sự tin tưởng của Samdech Techo Hun Sen và những người yêu bóng đá Campuchia, tôi xin kêu gọi FFC, các quan chức, nhân viên, HLV, trọng tài, cầu thủ tiếp tục cải cách trên mọi lĩnh vực để có những bước tiến mới. Bóng đá ở Campuchia vì sức khỏe, tình hữu nghị và danh dự quốc gia thông qua bóng đá quốc tế vì tương lai”.

Theo trang DAP News, sau quyết định trở lại, ông Sao Sokha sẽ đến động viên các cầu thủ trẻ của Campuchia trước khi họ bước vào trận đấu cuối cùng tại SEA Games 32. Để giành quyền đi tiếp, U.22 Campuchia phải thắng đội đầu bảng U.22 Indonesia. Đồng thời, đội bóng của nước chủ nhà SEA Games 32 cũng phải cầu mong U.22 Philippines không thua U.22 Myanmar. Tuy nhiên, cả 2 điều kiện này đều khó xảy ra.

Ông Sao Sokha rút lại quyết định từ chức chủ tịch FFC - Ảnh 2.

Cánh cửa vào bán kết của U.22 Campuchia giờ đây đã rất hẹp sau khi thua U.22 Myanmar

FFC

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.