Ông Tập Cận Bình kêu gọi thực thi các bước đối phó tình hình dịch mới

26/12/2022 21:31 GMT+7

Hôm nay (26.12), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có những phát biểu đầu tiên về tình hình dịch Covid-19 kể từ khi Bắc Kinh nới lỏng đáng kể các biện pháp phòng dịch so với trước đây.

Một người trong trang phục phòng hộ y tế trên đường phố Bắc Kinh hôm 26.12

AFp

“Hiện tại, công cuộc phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19 đang đối mặt tình hình mới và những nhiệm vụ mới”, Đài CCTV dẫn chỉ đạo của ông Tập.

“Chúng ta nên phát động phong trào y tế yêu nước theo một cách thức có chủ đích hơn…, củng cố hàng rào phòng vệ cộng đồng cho nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, và bảo vệ hiệu quả sinh mạng, sự an toàn và sức khỏe của người dân”, ông Tập nhấn mạnh.

Trung Quốc sẽ hạ cấp ứng phó Covid-19, nhập cảnh không cần cách ly

Một ngày trước, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo ngừng công bố số ca nhiễm cũng như trường hợp tử vong theo ngày. Cơ quan này đã bàn giao công việc đó cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CCDC) để phục vụ mục đích tham khảo và nghiên cứu.

Hoàn Cầu thời báo dẫn lời giới quan sát cho rằng việc bàn giao công tác thống kê dữ liệu liên quan dịch bệnh cho một tổ chức kỹ thuật là quyết định hợp lý nhằm cung cấp số liệu dịch bệnh một cách chuyên nghiệp.

Thông báo của NHC không nói rõ về tần suất CCDC sẽ công bố số liệu về dịch bệnh.

Cũng từ ngày 20.12, Trung Quốc bắt đầu thay đổi cách tính số người tử vong vì Covid-19 và chỉ công nhận các trường hợp chết vì viêm phổi hoặc suy hô hấp.

Đến ngày 22.12, Hãng BioNTech cho biết lô gồm 11.500 vắc xin phòng Covid-19 theo công nghệ mRNA của phương Tây đã đến Trung Quốc. Đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên vắc xin nước ngoài được phép tiêm ở Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.