Ông Trần Thanh Mẫn: 'ĐBSCL cần huy động nguồn lực để phát triển hiệu quả'

06/04/2022 17:21 GMT+7

Tại hội nghị thường trực HĐND các tỉnh thành ĐBSCL, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ đạo các tỉnh thành huy động tổng thể các nguồn lực để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 2 ngày 5 - 6.4, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị thường trực HĐND các tỉnh thành ĐBSCL lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chủ đề "Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thường trực HĐND".

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại hội nghị thường trực HĐND các tỉnh ĐBSCL tổ chức tại An Giang

TRẦN NGỌC

Phát biểu chỉ đạo hội nghị vào ngày 6.4, ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, đánh giá hoạt động của HĐND đã thực chất hơn và nội dung giám sát của HĐND bám sát với yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, công tác giám sát của HĐND hiệu quả chưa cao, giám sát chuyên đề còn ít. Hoạt động giải trình tại các phiên họp của thường trực HĐND có nơi còn hình thức. Việc đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri của một số địa phương còn chậm.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị hoạt động HĐND thời gian tới phải luôn bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ và pháp luật của nhà nước. Trong tổ chức kỳ họp của HĐND cần phải chủ động và việc điều hành kỳ họp phải linh hoạt, khoa học, hợp lý; giảm thời gian báo cáo, tăng thời gian thảo luận, tập trung vào những vấn đề mới còn có ý kiến khác nhau, chưa có tiền lệ.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội thông tin, trong năm 2021, 13 tỉnh, thành ĐBSCL thu ngân sách khoảng 152.729 tỉ đồng, chiếm khoảng 10% của cả nước, trong đó thu nội địa 80.955 tỉ đồng. Tăng trưởng trung bình của khu vực là 1,08%, không bằng 1/2 bình quân chung của cả nước và thu nhập bình quân đầu người của vùng chỉ khoảng 53,3 triệu đồng/năm, thấp hơn so với bình quân cả nước. Tuy nhiên, so về giá trị gia tăng tổng sản phẩm ngành nông nghiệp vùng chiếm 31,3% cả nước; đứng đầu cả nước về sản lượng gạo, tôm nước lợ, cá tra và trái cây. Cụ thể, lúa chiếm 55,4% cả nước, tôm chiếm 83,5%, cá tra chiếm 98% và trái cây chiếm 60%.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, các địa phương trong khu vực ĐBSCL tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, tăng cường hơn nữa sự liên kết phát triển vùng, hợp tác giữa các địa phương. Phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp; cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch... sớm cụ thể hóa, huy động tổng thể các nguồn lực để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.