Kể từ ngày 12.3, thuế nhập khẩu kim loại của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức có hiệu lực. Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu - và không có quốc gia nào được miễn trừ.
Mức thuế này cũng đánh vào hàng trăm sản phẩm làm từ kim loại, như đai ốc và bu lông, đến lưỡi ủi đất và lon soda.
Chỉ trong vòng vài giờ, Liên minh châu Âu (EU) đã đáp trả bằng mức thuế đối ứng trị giá 28 tỉ USD, có hiệu lực từ đầu tháng tới.
Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất linh kiện cơ khí kim loại có ứng dụng trong ngành công nghiệp, ở Apodaca (Mexico), ngày 11.3.2025
ẢNH: REUTERS
Canada cũng đang cân nhắc cách ứng phó với những động thái mới nhất. Phát biểu tại Houston (bang Texas), Bộ trưởng Năng lượng Canada Jonathan Wilkinson ngày 11.3 cho biết nước này có thể hạn chế bán dầu cho Mỹ.
Ông cho biết: “Khi chúng ta nói về một loại trả đũa phi thuế quan, thì có thể là hạn chế nguồn cung. Có thể là áp thuế xuất khẩu của chúng ta đối với các sản phẩm, có thể là năng lượng và khoáng sản, hoặc có thể rộng hơn thế nữa”.
Ông Wilkinson cho biết việc đánh thuế đối với ethanol của Mỹ là một lựa chọn khác đang được xem xét.
Tại Úc, chính phủ đã thất vọng khi không giành được quyền miễn trừ khỏi mức thuế quan mới - dù ông Trump vào tháng trước cho biết ông sẽ nghiêm túc cân nhắc. Tuy nhiên, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết sẽ phản tác dụng nếu Úc đáp trả bằng mức thuế quan của riêng mình.
Các quốc gia khác phải chịu tác động đáng kể từ thuế quan của ông Trump bao gồm Brazil, Mexico và Hàn Quốc.
Biện pháp này đã được một hiệp hội ngành thép Mỹ hoan nghênh vì cho rằng sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước. Nhưng đó là điều mà các nhà đầu tư không chắc chắn, khi cổ phiếu Mỹ mất hơn 4.000 tỉ USD giá trị trong những tuần gần đây trong bối cảnh lo ngại bùng nổ chiến tranh thương mại.
Bình luận