Ông Trump bất ngờ hết làm tổng thống Mỹ?

12/01/2021 04:14 GMT+7

Giữa lúc phe Dân chủ của Hạ viện Mỹ công bố nghị quyết đòi luận tội Tổng thống Donald Trump, website của Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc lúc 19 giờ 40 phút ngày 11.1 theo giờ bờ đông Mỹ, tức 7 giờ 40 phút sáng 12.1 theo giờ Việt Nam.

Đêm qua 11.1, người dân Mỹ bất ngờ trước website của Bộ Ngoại giao Mỹ trong phần giới thiệu về Tổng thống Trump, thì chỉ có nội dung vỏn vẹn chỉ 1 dòng: “Donald J.Trump’s term ended on 2021-01-11 19:40:41”, tạm dịch là “Nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc lúc 19 giờ 40 phút 41 giây ngày 11.1.2021”. Phần bắt đầu nhiệm kỳ vẫn còn chứa thông tin bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 20.1.2017.

Website của Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin ông Trump kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 11.1 (theo giờ Mỹ)

Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau đó thì không thể truy cập vào đường link của phần giới thiệu Tổng thống Donald Trump trên website Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ bất ngờ thông báo nhiệm kỳ Tổng thống Trump đã kết thúc

Phía Nhà Trắng lẫn Bộ Ngoại giao chưa có bất cứ thông tin phản hồi nào về việc này. Trong khi đó, truyền thông quốc tế không khỏi bất ngờ về diễn biến trên. Tờ Independent cũng đã thông tin về diễn biến này.

Phần thông tin về Tổng thống Donald Trump trên website Bộ Ngoại giao Mỹ đã không thể truy cập sau đó

Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang thể hiện rõ quyết tâm phải truất phế đương kim chủ nhân Nhà Trắng mà không chờ đến ngày chuyển giao vị trí Tổng thống Mỹ cho ông Joe Biden.

Khuya 11.1 (theo giờ VN), CNN đưa tin phe Dân chủ tại hạ viện vừa công bố nghị quyết đòi luận tội Tổng thống Trump với cáo buộc “kích động bạo loạn” khiến người biểu tình “xâm chiếm” Điện Capitol (Tòa nhà quốc hội) vào ngày 6.1 khi diễn ra phiên họp về kết quả bầu cử tổng thống.

Trước đó, vào ngày 10.1 (giờ Mỹ), bà Pelosi đưa ra “tối hậu thư” buộc Phó tổng thống Mike Pence phải kích hoạt Tu chính án số 25 trong vòng 24 giờ, nhằm truất phế Tổng thống Trump. Nếu ông Mike Pence không thực thi và Tổng thống Trump không từ chức, phe Dân chủ sẽ khởi động thủ tục luận tội đương kim chủ nhân Nhà Trắng ngay trong tuần này. Theo giới quan sát, bà Pelosi kiên trì kêu gọi luận tội ông Trump để lãnh đạo Mỹ không thể tranh cử vào Nhà Trắng một lần nữa.

Trong khi đó, Reuters ngày 11.1 dẫn lời một cố vấn Nhà Trắng cho hay luật sư - cựu Thị trưởng New York (Mỹ) Rudy Giuliani sẽ giúp Tổng thống Trump đối phó việc Hạ viện tìm cách phế truất ông Trump. Ông Giuliani chính là người dẫn đầu đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump tìm cách lật ngược kết quả bầu cử ở nhiều bang chiến trường, song không thành công.

Xem thêm:

Nhiều công ty Mỹ ngừng quyên góp cho các nhà lập pháp Mỹ ủng hộ ông Trump

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.