Ông Trump chỉ đạo nộp đơn kiện nếu ứng viên Cộng hòa thua ở Alaska

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Bộ Tư pháp Mỹ muốn chặn công nhận kết quả bầu cử giữa kỳ vào Thượng viện Mỹ tại bang Alaska trong trường hợp ứng viên Cộng hòa thất cử, viện dẫn khả năng cử tri bỏ phiếu nhầm.

Báo The Washington Post ngày 24.10 đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu thẩm phán lưu ý khả năng cử tri Alaska có thể bỏ phiếu nhầm tên, do cuộc đua Thượng viện có tên của ông Dan Sullivan (thượng nghị sĩ Cộng hòa) và ông Dan J. Sullivan (giáo viên nghỉ hưu và vừa mới đăng ký làm đảng viên Cộng hòa gần đây).

A - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan vận động tại bang Alaska (Mỹ) ngày 13.10, có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump

ẢNH: REUTERS

Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu tòa án xem lại kết quả nếu ông Dan Sullivan thua đối thủ Dân chủ Mary Peltola với cách biệt phiếu bầu nhỏ hơn số phiếu mà ứng viên thứ 3 là ông Dan J. Sullivan nhận được. “Chẳng hạn, có thể xảy ra trường hợp người ủng hộ thượng nghị sĩ Sullivan sẽ bầu nhầm cho ông Dan J. Sullivan”, theo nội dung đơn đệ trình tòa án của Bộ Tư pháp.

Trả lời báo chí ngày 23.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận chính ông đã chỉ đạo Bộ Tư pháp nộp đơn kiện. Chủ nhân Nhà Trắng ngày 21.10 gọi việc ông Dan J. Sullivan tranh cử là “trò lừa đảo” và cáo buộc đảng Dân chủ can thiệp bầu cử.

Công tố viên đang điều tra liệu việc ông Dan J. Sullivan tranh cử có phải âm mưu làm cử tri bối rối khi bỏ phiếu hay không. Ông Dan J. Sullivan nói rằng bản thân mới đăng ký làm đảng viên Cộng hòa là do đảng cũ của ông - đảng Độc lập Alaska - không còn hoạt động.

Cơ quan bầu cử Alaska cho biết họ đang xem xét đơn kiện và "tập trung vào việc điều hành cuộc bầu cử đang diễn ra và tạo niềm tin cho cử tri rằng phiếu bầu của họ sẽ được tính”.

Hồi tháng 6, giới chức phụ trách bầu cử tại Alaska từng tìm cách loại vị giáo viên nghỉ hưu khỏi danh sách ứng viên vì lo ngại gây nhầm lẫn, thế nhưng tòa án tối cao của bang sau đó phán quyết giữ nguyên tên ông trên phiếu bầu.

Ông Dan J. Sullivan bác bỏ cáo buộc cố tình đánh lừa cử tri hay cấu kết với đảng Dân chủ. Trong vòng bầu cử sơ bộ hồi tháng 8 nhằm chọn ra 4 cái tên đứng đầu vào vòng tổng tuyển cử, ông nhận được 2,5% phiếu bầu.

Cuộc đua tại Alaska thu hút sự chú ý lớn vì có thể quyết định quyền kiểm soát thượng viện Mỹ trong bối cảnh thượng nghị sĩ Sullivan và bà Peltola bám đuổi sát sao.

Theo báo The Guardian, nhiều chuyên gia bầu cử nhận định động thái của Bộ Tư pháp Mỹ là sự can thiệp chưa từng có tiền lệ từ chính phủ liên bang khi cuộc bỏ phiếu còn chưa khép lại. Giáo sư luật Derek Muller tại Đại học Notre Dame (Mỹ) đánh giá lập luận pháp lý của bộ Mỹ là rất mỏng manh và hầu như không có khả năng thắng kiện, bởi Mỹ áp dụng nguyên tắc bỏ phiếu kín nên việc điều tra xem cử tri thực sự định bầu cho ai sau khi đã bỏ phiếu là điều bất khả thi trên thực tế.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.