Ông Trump kiện cựu luật sư riêng đòi 500 triệu USD vì ‘vi phạm hợp đồng’

Khánh An
Khánh An
13/04/2023 06:58 GMT+7

Cựu luật sư Michael Cohen, người gần đây hợp tác với các công tố viên trong vụ điều tra ông Trump, vừa bị cựu tổng thống này khởi kiện.

Ông Trump kiện cựu luật sư riêng đòi 500 triệu USD vì ‘vi phạm hợp đồng’ - Ảnh 1.

Luật sư Cohen đến tòa tại New York hôm 15.3

REUTERS

Đài CNN ngày 13.4 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khởi kiện cựu luật sư riêng của mình là ông Michael Cohen, đòi bồi thường 500 triệu USD thiệt hại liên quan cáo buộc vi phạm hợp đồng.

Đơn kiện nộp tại tòa án liên bang ở Florida ngày 12.4 (giờ địa phương) cáo buộc luật sư 57 tuổi này truyền bá tin sai lệch về ông Trump và vi phạm các điều khoản hợp đồng trong các phát biểu công khai, sách đã xuất bản và các nền tảng truyền thông khác.

Ông Cohen làm luật sư cho ông Trump từ năm 2006-2018 và có thời gian làm phó chủ tịch Trump Organization, tập đoàn kinh doanh của vị cựu tổng thống 77 tuổi.

Luật sư này thu hút sự chú ý trở lại sau khi cựu Tổng thống Trump tuần trước bác bỏ 34 tội danh trong cáo trạng, liên quan việc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh sau cuộc điều tra nghi vấn ông trả tiền "bịt miệng" diễn viên phim người lớn Stormy Daniels.


Ông Trump kiện cựu luật sư riêng đòi 500 triệu USD vì ‘vi phạm hợp đồng’ - Ảnh 2.

Luật sư Cohen từng được truyền thông gọi là người sửa sai cho ông Trump

REUTERS

Khoản chi trả dường như được sắp xếp bởi ông Cohen vào những ngày trước cuộc bầu cử năm 2016 và sự hợp tác của ông Cohen với các công tố viên đã khiến ông Trump tức giận.

Luật sư Lanny Davis của ông Cohen ra thông cáo cho rằng ông Trump "một lần nữa sử dụng và lạm dụng hệ thống tư pháp dưới hình thức quấy rối, dọa dẫm đối với ông Michael Cohen".

Cựu sao khiêu dâm Stormy Daniels nói ông Trump không đáng ngồi tù

"Ông Cohen sẽ không e ngại và đang tự tin rằng vụ kiện sẽ thất bại, dựa trên sự thật và pháp luật", theo thông cáo.

Đội ngũ pháp lý của ông Trump trong vụ kiện nói rằng cựu tổng thống "không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự bồi thường pháp lý" để đối phó ông Cohen, người mà họ cáo buộc rằng đã tăng cường đưa ra những phát biểu sai lệch về lãnh đạo cũ.