Ông Trump lại bị truy tố

Trí Đỗ
Trí Đỗ
28/08/2024 07:02 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa bị truy tố vì nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Theo NBC News, ông Trump ngày 27.8 phải đối mặt với bản cáo trạng liên bang được sửa đổi về 4 tội danh tương tự trong bản cáo trạng ban đầu vào tháng 8.2023, bao gồm: âm mưu lừa đảo ở Mỹ, âm mưu cản trở thủ tục tố tụng chính thức, cản trở và cố gắng cản trở thủ tục tố tụng chính thức, và âm mưu chống lại các quyền.

Song, bản cáo buộc lần này tập trung vào vai trò của ông Trump với tư cách là một ứng cử viên chính trị tái đắc cử, thay vì là tổng thống vào thời điểm đó.

Ông Trump lại bị truy tố - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Glendale, Arizona (Mỹ) vào ngày 23.8.2024

ẢNH: REUTERS

Bản cáo trạng sửa đổi dài 36 trang, ngắn hơn 9 trang so với bản gốc, dựa trên lời khai và bằng chứng quan trọng từ các nhân chứng chủ yếu bên ngoài chính phủ Mỹ. Bản cáo trạng đã sửa đổi đã xóa bỏ các cáo buộc về việc ông Trump tìm cách gây sức ép lên Bộ Tư pháp Mỹ khi ông cố gắng lật ngược kết quả trong cuộc bầu cử.

Bản cáo trạng sửa đổi cũng lược bỏ các phần nêu chi tiết về các cuộc trò chuyện giữa ông Trump với các viên chức Bộ Tư pháp Mỹ. Cựu viên chức Bộ Tư pháp Jeffrey Clark cũng bị xóa khỏi danh sách đồng phạm.

Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 1.7 cho biết tổng thống được hưởng quyền miễn trừ khỏi việc bị truy tố hình sự đối với các hành vi chính thức trong nhiệm kỳ của mình.

Văn phòng công tố viên đặc biệt Jack Smith cho biết: "Bản cáo trạng thay thế được trình lên một bồi thẩm đoàn hoàn toàn mới chưa từng nghe bằng chứng trong vụ án này, phản ánh nỗ lực của chính phủ Mỹ trong việc tôn trọng và thực hiện phán quyết của Tòa án Tối cao và hướng dẫn tạm giam".

Thẩm phán liên bang Mỹ Tanya Chutkan tại Washington dự kiến sẽ quyết định trong những tuần tới dựa trên quyết định miễn trừ của Tòa án Tối cao Mỹ trước đó.

Ông Trump: Bà Harris là đối thủ "dễ xơi" hơn ông Biden

Luật sư Bradley Moss (Mỹ) nhận định bản cáo trạng sửa đổi phản ánh nỗ lực của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm thu hẹp phạm vi thông tin thực tế để giải quyết phán quyết của Tòa án Tối cao về quyền miễn trừ.

Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan tại Washington dự kiến sẽ quyết định trong những tuần tới dựa trên quyết định miễn trừ của Tòa án Tối cao trước đó. Theo Reuters, rất khó có khả năng vụ án này sẽ được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5.11.

Phản ứng lại vụ việc, trong một tuyên bố trên nền tảng truyền thông xã hội Truth, cựu Tổng thống Trump cho biết: "Ông Smith đã viết lại chính xác vụ kiện đó để cố gắng lách luật của Tòa án Tối cao Mỹ". Chỉ sau 2 giờ khi ông Smith nộp đơn, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump cũng đã gửi một email gây quỹ đến cử tri và kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.