Ông Trump: Mỹ có thể chấm dứt cuộc chiến trong 2-3 tuần, không cần Iran thỏa thuận

Ông Trump: Mỹ có thể chấm dứt cuộc chiến trong 2-3 tuần, không cần Iran thỏa thuận

La Vi
La Vi
01/04/2026 12:41 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31.3 tuyên bố có thể kết thúc chiến dịch quân sự với Iran trong 2-3 tuần, đồng thời khẳng định Tehran không cần đạt thỏa thuận để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Donald Trump hôm 31.3 tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ chấm dứt chiến dịch tại Iran "rất sớm", và đề cập khung thời gian từ 2-3 tuần khi Mỹ tiếp tục tìm cách đàm phán trong khi vẫn tiếp tục tấn công Iran.

Thông tin này được đưa ra khi ông Trump trả lời câu hỏi về tác động của giá nhiên liệu cao kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Khi được phóng viên hỏi về kế hoạch đưa giá xăng trở lại mức thấp hơn là gì, ông Trump đáp: "Tất cả những gì tôi phải làm là rời khỏi Iran và chúng tôi sẽ sớm làm điều đó, và giá xăng sẽ giảm mạnh".

"Tôi có thể nói rằng trong vòng hai tuần, có thể hai tuần, có thể ba tuần. Chúng tôi đang tấn công Iran rất mạnh. Tối qua chúng tôi đã phá hủy một lượng lớn cơ sở sản xuất tên lửa, như các bạn có thể đã đọc hoặc viết", ông nói thêm.

Đây là tuyên bố rõ ràng nhất của ông Trump cho đến nay về việc ông dự định sớm kết thúc cuộc chiến kéo dài một tháng qua, cuộc chiến đã làm thay đổi cục diện Trung Đông, gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và làm thay đổi quỹ đạo nhiệm kỳ tổng thống của đảng viên Cộng hòa.

Ông Trump cũng cho biết việc chấm dứt các hoạt động của Mỹ không phụ thuộc vào việc đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Iran..

"Nếu họ ngồi vào bàn đàm phán thì tốt rồi. Nhưng việc họ có đến hay không cũng không quan trọng... Họ không cần phải thỏa thuận với tôi. Khi nào chúng tôi cảm thấy họ đã bị đẩy vào thời kỳ đồ đá trong một thời gian dài và không thể chế tạo vũ khí hạt nhân, thì chúng tôi sẽ rút. Cho dù chúng ta có thỏa thuận hay không, điều đó không quan trọng", ông Trump tuyên bố.

 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 31.3

ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng đưa ra bình luận tương tự. Ông Hegseth cho biết những ngày tới trong cuộc chiến chống Iran sẽ mang tính quyết định và cảnh báo Tehran rằng xung đột sẽ leo thang nếu Iran không đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã đáp trả bằng một lời đe dọa mới, nói rằng sẽ nhắm vào các công ty Mỹ trong khu vực để trả đũa các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Trong số các mục tiêu được liệt kê có một số công ty lớn nhất của Mỹ, bao gồm Microsoft, Google, Apple và Tesla.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi một tàu chở dầu của Kuwait đã bị tấn công tại khu neo đậu ở cảng Dubai ngày 30.3, gây cháy và hư hại thân tàu. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào tàu thương mại ở vùng Vịnh hoặc eo biển Hormuz kể từ khi xung đột Mỹ - Israel bắt đầu.

Tại Nhà Trắng hôm 31.3, ông Trump cũng nhắc lại lời kêu gọi các nước khác "tự mình đi lấy dầu" qua eo biển Hormuz, và Mỹ "không cò lý do gì để phải làm điều đó".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.