Vài ngày qua, Houthi đã đạt bước tiến thần tốc khi giành được các khu vực then chốt trong cuộc xung đột với chính quyền Yemen do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.
Trao đổi với báo chí trong chuyến thăm Dublin (Cộng hòa Ireland) ngày 12.9, Tổng thống Trump cho biết Houthi đã đề nghị Mỹ không can thiệp. "Houthi gọi cho chúng tôi và họ không muốn giao chiến với chúng tôi. Họ không muốn chúng tôi truy đuổi họ", ông Trump nói và dự báo mọi chuyện tại khu vực sẽ diễn ra tốt đẹp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Dublin (Ireland) ngày 12.9
ẢNH: REUTERS
Bên cạnh đó, ông còn đề cập việc đã nói chuyện với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và miêu tả vị thái tử là "một người bạn".
Houthi chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Trump. Thông tin mà nhà lãnh đạo đưa ra gây bất ngờ bởi Houthi là đồng minh của Iran - đối thủ đang xung đột với Mỹ.
Trước đó, trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ông Mohammed bin Salman đã gọi cho ông Trump 2 cuộc trong ngày 10.9 để kêu gọi Mỹ không kích Houthi nhưng chủ nhân Nhà Trắng không bắt máy.
Ả Rập Xê Út - quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới - đã phải chuyển hoạt động xuất khẩu sang tuyến biển Đỏ do xung đột Mỹ - Iran làm gián đoạn tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, trong tuần này, Houthi đã tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Đồng thời, việc lực lượng này chiếm giữ thành phố Mocha và đảo Perim ở eo biển Bab al-Mandab, cửa ngõ đi vào biển Đỏ, được cho là đang đe dọa đến Riyadh.
"Họ [Houthi] không muốn chúng tôi can thiệp và họ đang để cho hầu hết tàu thuyền đi qua. Chỉ có một nước không làm họ hài lòng và chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện đó", ông Trump nói.
Các cuộc tấn công tại Ả Rập Xê Út cũng buộc nước này dừng hoạt động tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây, một trong những đường xuất khẩu thay thế cho tuyến Hormuz.

Các tay súng Houthi hò reo trên một chiếc xe quân sự tại huyện Dhubab, tỉnh Taiz (Yemen)
ẢNH: AP
Chính phủ Iraq thừa nhận cuộc tấn công xuất phát từ nước này và cam kết điều tra trong khi Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ chưa đáp trả ngay.
Theo AP, một nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tại Iraq phủ nhận liên quan vụ tấn công. Tuy nhiên, ông Trump nói "có khả năng" Iran đứng sau hành động này.
Tehran chưa bình luận về suy đoán này. Phát biểu bên lề hội nghị BRICS ở Ấn Độ ngày 12.9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói Trung Đông không cần Mỹ làm "cảnh sát khu vực" và nhấn mạnh vấn đề an ninh, toàn vẹn lãnh thổ tại khu vực chỉ có thể được các quốc gia tại khu vực và các bên tham gia chính đảm bảo.
Dù vậy, ông Pezeshkian cũng nhấn mạnh mong muốn hòa bình khi nói: "Bất chấp mọi bất công mà người dân chúng tôi phải gánh chịu, chúng tôi không mong muốn chiến tranh cũng như không muốn điều đó tiếp diễn. Hòa bình vẫn là ưu tiên của chúng tôi".
Bình luận (0)