Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Reuters hôm 1.4 rằng Mỹ sẽ chấm dứt cuộc chiến chống Iran "khá nhanh chóng" và có thể quay lại để "tấn công mục tiêu" nếu cần thiết.
Những bình luận của ông Trump được đưa ra vài giờ trước khi ông có bài phát biểu quan trọng trước người dân Mỹ.
Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Trump cũng nói về sự thất vọng của ông đối với NATO.
Phóng viên Reuters Steve Holland nhận định: “Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ bày tỏ sự phẫn nộ đối với NATO vì đã không giúp mở eo biển Hormuz. Và ông ấy nói rằng ông ấy hoàn toàn đang cân nhắc việc rút khỏi tổ chức hiệp ước này.”

Hình ảnh một khu dân cư bị thiệt hại do không kích tại Tehran, Iran
ẢNH: REUTERS
Thứ trưởng Bộ Quân đội Pháp, Alice Rufo, cho biết các hoạt động của NATO ở eo biển Hormuz sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã gia tăng đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh NATO nếu các quốc gia châu Âu không giúp ngăn chặn Iran cản trở tuyến đường thủy này.
Ông Trump, trong một tuyên bố riêng trên mạng xã hội, cũng nói rằng Iran đã yêu cầu ngừng bắn nhưng ông sẽ không xem xét cho đến khi Tehran ngừng phong tỏa eo biển.
Iran phủ nhận việc đưa ra bất kỳ yêu cầu nào như vậy.
Hàng nghìn người đã thiệt mạng trên khắp Trung Đông kể từ ngày 28.2, khi Mỹ và Israel tấn công Iran.
Xung đột đã dẫn đến các cuộc tấn công của Iran vào Israel, các căn cứ của Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh, đồng thời mở ra một mặt trận mới ở Lebanon.
Cuộc chiến cũng gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung vào loại nghiêm trọng nhất trong lịch sử thị trường năng lượng toàn cầu, gây áp lực chính trị buộc ông Trump chấm dứt xung đột nhanh chóng, ngay cả khi các nhà phân tích cho rằng mục tiêu của ông vẫn chưa đạt được.
Bình luận (0)