Ông Trump phản ứng mạnh khi EU muốn Canada thành ‘thành viên liên kết’

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể áp thuế mạnh hoặc hạn chế thương mại với Liên minh châu Âu (EU), sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất mở đường để Canada trở thành 'thành viên liên kết' đầu tiên của khối.

Trả lời phóng viên ngày 16.9, Tổng thống Trump nói: "Tôi nghĩ điều đó thật nực cười". "Nếu họ làm vậy và nếu tôi cho rằng đó là một hành động thù địch, tôi sẽ áp thuế rất nghiêm khắc hoặc ngừng giao dịch với châu Âu đối với nhiều mặt hàng", theo AP dẫn lời ông Trump.

Ông Trump cho hay thêm rằng phản ứng của Mỹ sẽ phụ thuộc vào mục đích của kế hoạch. "Nếu đó là ý định tốt thì không sao. Nếu đó là ý định xấu, chúng ta sẽ áp thuế rất nặng lên châu Âu", ông nói.

Ông Trump phản ứng mạnh khi EU muốn Canada thành ‘thành viên liên kết’- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24.8.2026

ẢNH: REUTERS

Phát biểu được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất tăng cường quan hệ với Canada trong các lĩnh vực công nghệ, quốc phòng, năng lượng và khoáng sản thiết yếu.

Trước Nghị viện châu Âu ngày 16.9, bà von der Leyen cho rằng EU và Canada cần xích lại gần nhau hơn trong bối cảnh hệ thống quốc tế đối mặt nhiều biến động. "Tôi muốn hợp tác với ông để mở đường cho Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU", bà nói với Thủ tướng Canada Mark Carney.

Bà von der Leyen cho rằng quan hệ 2 bên cần tiến xa hơn hợp tác thương mại để hình thành một "liên minh vì tương lai". Những lĩnh vực được đề cập gồm sản xuất công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, năng lượng, khoáng sản thiết yếu, pin và công nghiệp quốc phòng.

"Chúng tôi sẽ thành lập một liên minh công nghệ. Chúng tôi sẽ tích hợp các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Chúng tôi sẽ biến Bắc Cực thành một dự án chung trọng điểm", bà nói. Bà cũng nhấn mạnh sáng kiến này "không nhằm chống lại bất kỳ ai khác, mà vì sức mạnh chung của chúng ta".

Ông Carney dự kiến phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 17.9, trong bối cảnh Canada thúc đẩy đa dạng hóa quan hệ kinh tế và an ninh giữa lúc căng thẳng thương mại với Mỹ gia tăng. Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết Ottawa đang xây dựng "những mối quan hệ bền chặt hơn với các đối tác đáng tin cậy" trong một môi trường quốc tế ngày càng bất ổn.

Tuy nhiên, khái niệm "thành viên liên kết" hiện chưa được quy định trong các hiệp ước của EU. Ý tưởng tương tự từng được Thủ tướng Đức Friedrich Merz nêu ra đối với Ukraine hồi đầu năm.

Theo phương án từng được đề cập đối với Ukraine, một thành viên liên kết có thể tham dự một số hội nghị thượng đỉnh của EU, có đại diện trong các cơ chế của khối và tiếp cận một phần ngân sách, nhưng không được hưởng đầy đủ quyền bỏ phiếu như quốc gia thành viên.

"Chúng ta vẫn chưa thực sự biết điều đó có nghĩa là gì", nghị sĩ Nghị viện châu Âu Tobias Cremer nhận định về đề xuất dành cho Canada. Bất kỳ khuôn khổ hợp tác mới nào với một nước ngoài EU cũng cần nhận được sự đồng thuận cần thiết từ các quốc gia thành viên, vì vậy triển vọng của đề xuất hiện vẫn chưa rõ.

EU và Canada vốn đã có quan hệ kinh tế sâu rộng thông qua Hiệp định kinh tế và thương mại toàn diện (CETA), giúp loại bỏ phần lớn thuế quan song phương. Theo số liệu được dẫn trong bài, thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa 2 bên đã tăng hơn 80% kể từ năm 2016.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.