Ông Trump từng yêu cầu quân đội 'cứ việc bắn' người biểu tình?

26/06/2021 14:00 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cho là đã dùng những lời lẽ thô tục và bạo lực đối với người biểu tình chống hành vi bạo lực và phân biệt chủng tộc của cảnh sát hồi năm ngoái.

CNN mới đây công bố một trích đoạn trong cuốn sách của phóng viên Michael Bender của tờ The Wall Street Journal sắp xuất bản vào tháng 8, tiết lộ thái độ công kích của cựu Tổng thống Donald Trump đối với người biểu tình.
Theo đó, những phát ngôn được đưa ra giữa lúc làn sóng biểu tình dâng cao tại Mỹ sau các vụ cảnh sát dùng bạo lực quá mức gây chết người, đỉnh điểm là cái chết của người đàn ông da màu George Floyd hồi tháng 5.2020.
Theo CNN, sau khi xem đoạn băng quay cảnh đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình, ông Trump nói: “Những kẻ này phải bị xử lý như vậy. Đập bể đầu chúng đi”.
Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Trump bị cho là còn dùng lời lẽ thô tục khi yêu cầu quân đội và cảnh sát dẹp biểu tình và nói: “Cứ việc bắn họ đi”.
Trước sự phản ứng của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley và Bộ trưởng Tư pháp William Barr, ông Trump nói: “Vậy thì cứ bắn vào chân hay là vào bàn chân. Nhưng phải cứng rắn với họ”.
Cũng theo tác giả cuốn sách, trong lúc cuộc họp căng thẳng, cố vấn Stephen Miller của Nhà Trắng sau khi nói “các thành phố đang bị đốt cháy” đã bị tướng Milley yêu cầu “câm miệng”.

"Yếu ớt": Tổng thống Trump chê các thống đốc không trấn áp mạnh biểu tình, bạo động

Trong thời điểm biểu tình và bạo loạn leo thang, ông Trump được cho là muốn kích hoạt Đạo luật Nổi dậy để đưa quyền hành từ cấp địa phương về tay tổng thống nhằm đối phó tình hình. Tuy nhiên, tướng Milley đã chỉ vào bức tranh Tổng thống Abraham Lincoln trên tường và nói: “Người đó có một cuộc nổi loạn. Thứ chúng ta có, thưa Tổng thống, là một cuộc biểu tình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.