"Iran đang sụp đổ hoàn toàn! Tổng thống DJT", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 24.8, viết tắt tên của mình. Đây là tuyên bố quen thuộc của ông Trump liên quan tình hình kinh tế và quân sự của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào cờ trong quốc ca Mỹ vang lên tại lễ khai mạc cuộc đua xe ở Washington D.C ngày 23.8
ẢNH: REUTERS
Tuy nhiên, tuyên bố lần này được đưa ra ngay trước khi Mỹ chuẩn bị công bố biện pháp kinh tế mới lên Iran. Hôm 23.8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington chuẩn bị giáng đòn kinh tế cực mạnh lên Tehran sau khi phá hủy năng lực quân sự và hạt nhân của đối thủ.
Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Bộ Tài chính Mỹ sẽ mở rộng quy mô của các lệnh trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia và thực thể duy trì quan hệ làm ăn với Iran, buộc các bên này cắt đứt mối quan hệ đó.
Theo nguồn tin, ông Bessent sẽ thông tin khái quát về chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ và sẽ làm rõ cho các nước rằng họ phải lựa chọn việc đứng về phía Washington hoặc có nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính dựa trên USD.
Ông Bessent gọi đây là lệnh cấm vận "mạnh nhất trong lịch sử", sẽ cùng với lệnh phong tỏa cảng biển Iran làm giảm phụ thuộc vào chiến dịch quân sự mới.
Trước đó, ông Trump nói rằng Iran muốn đạt thỏa thuận nhưng chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận phù hợp. "Họ không có tiền, không có hải quân, không quân. Họ không trả lương cho binh sĩ, cảnh sát. Lạm phát của họ là 350%", ông Trump nói vào tuần trước.
Mặt khác, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố Mỹ vẫn đang kiểm soát hoàn toàn khu vực eo biển Hormuz, trái với quan điểm của Iran.
Xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2 với cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tehran đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu ở Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.
Washington và Tehran đã ký một bản ghi nhớ vào tháng 6, kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch và khôi phục hoạt động vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thỏa thuận này sau đó sụp đổ do tranh chấp về các điều khoản thực hiện và tương lai của hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy này.
Việc nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng đã khiến giá dầu thế giới tăng cao, tác động đến cử tri Mỹ trong bối cảnh sắp bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, khi đảng Cộng hòa của ông Trump đang cố gắng duy trì quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 23.8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (đảng Cộng hòa) bày tỏ tự tin rằng đảng của ông sẽ giữ được thế đa số tại Hạ viện ngay cả khi cuộc xung đột với Iran chưa kết thúc vào tháng 11.
"Sẽ rất hữu ích nếu vấn đề đó được giải quyết trong vòng 73 ngày tới, nhưng nếu không, chúng ta vẫn sẽ chiến thắng. Mọi người đều biết chúng ta đã chặt đứt đầu con rắn. Chúng ta phải đảm bảo rằng quốc gia tài trợ khủng bố lớn nhất không sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó là mục tiêu của mọi chính quyền trong 50 năm qua. Ông Donald Trump đã làm được điều đó", ông Johnson nói.
Bất chấp tuyên bố này, chính quyền Mỹ đến nay vẫn chưa hoàn thành các mục tiêu đặt ra đầu cuộc chiến và gặp khó trong việc chấm dứt xung đột.
Iran chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của ông Trump. Tuy nhiên, Tehran đã tuyên bố sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào hợp tác với nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran.
Bình luận (0)