Ông Trump ủng hộ một phần về cấm phá thai

Văn Khoa
Văn Khoa
19/03/2024 09:13 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17.3 cho hay ông ủng hộ lệnh cấm phá thai quốc gia sau khi thai nhi được một số tuần nhất định, theo kênh Fox News.

Ông Trump ủng hộ một phần về cấm phá thai- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống cuối năm 2024.

Ông Trump tiết lộ lập trường này sau khi được hỏi về một bài báo trong tháng 2 của tờ The New York Times. Theo bài báo, ông Trump nói với các cố vấn rằng ông thích ý tưởng về lệnh cấm phá thai quốc gia sau khi thai nhi được 16 tuần, ngoại trừ những trường hợp liên quan cưỡng hiếp, loạn luân hoặc sức khỏe của thai phụ.

Trong cuộc trò chuyện với Fox News, ông Trump không nói rõ vào thời điểm nào trong thai kỳ ông cho là phá thai nên bị cấm, nói rằng "trong vài tuần nữa, tôi sẽ đưa ra khuyến nghị". Ông lưu ý lệnh cấm phá thai sau một số tuần nhất định vẫn tồn tại ở Pháp và những nước châu Âu khác.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.