Ông Vương Nghị kêu gọi Mỹ ngừng coi Trung Quốc là mối đe dọa

02/09/2021 16:11 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo Mỹ rằng căng thẳng chính trị giữa hai nước có thể gây tổn hại nỗ lực chung để chống biến đổi khí hậu.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 1.9 có cuộc đối thoại trực tuyến với Đặc phái viên tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị nói với Đặc phái viên John Kerry rằng nước Mỹ đang xem nỗ lực chung của hai nước để chống hiện tượng ấm lên toàn cầu là một “ốc đảo” giữa sa mạc.
“Nhưng xung quanh ốc đảo đó là sa mạc và ốc đảo có thể bị sa mạc hóa rất sớm. Hợp tác về khí hậu Trung-Mỹ không thể bị tách rời khỏi hoàn cảnh rộng hơn của quan hệ Trung-Mỹ”, ông Vương nói.
Ông Vương cáo buộc Mỹ đưa ra tính toán chiến lược sai lầm lớn về Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Mỹ nên ngừng coi Trung Quốc như đối thủ hay mối đe dọa, theo AFP.
Ông Kerry nói rằng Mỹ muốn Trung Quốc hành động nhiều hơn về vấn đề khí hậu vì nước này đóng vai trò “siêu then chốt”. Ông khẳng định Washington sẵn sàng hợp tác với thế giới để giải quyết cuộc khủng hoảng về khí hậu và khuyến khích Bắc Kinh hành động nhiều hơn để giảm khí thải.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry tại Thiên Tân ngày 1.9

Reuters

Trong một cuộc họp trực tuyến khác, Phó thủ tướng Hàn Chính của Trung Quốc hối thúc Mỹ tạo không khí tốt cho việc hợp tác. Ông Kerry đáp rằng Mỹ sẵn sàng cải thiện liên lạc giữa hai nước.
Ông Kerry đang có mặt tại thành phố Thiên Tân để gặp Đặc phái viên về khí hậu của Trung Quốc, ông Giải Chấn Hoa. Đây là cuộc gặp thứ hai của hai người sau lần gặp hồi tháng 4 tại Thượng Hải.
Khí hậu là một trong những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác hiếm hoi của hai nước xả thải hàng đầu thế giới. Phía Mỹ được cho là muốn tách biệt vấn đề này với những mâu thuẫn với Trung Quốc về các lĩnh vực như thương mại, nhân quyền, đại dịch Covid-19.

Biến đổi khí hậu trông ra sao trong mắt một chú đại bàng?

Các nhà hoạt động vì môi trường trông chờ hai nước sẽ đưa ra những cam kết lớn hơn nhằm chống lại việc xả khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Cố vấn khí hậu của tổ chức môi trường Greenpeace Lý Thạc nói Trung Quốc và Mỹ cần nhận ra rằng cả hành tinh đang đứng trước nguy cơ từ việc xả khí thải. “Nếu họ không đạt tiến triển chung về khí hậu đủ nhanh, cả hành tinh sẽ sớm trở thành sa mạc”, ông Lý nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.