Kém vui vì ấn đền Trần in trên giấy

06/02/2012 17:37 GMT+7

(TNO) Mặc dù không còn cảnh thức trắng đêm, “cướp ấn” nhưng năm nay ấn vua Trần được in trên giấy, dễ rách, dễ nhòe khiến nhiều người kém vui.

Nhiều người đi xin ấn vua Trần năm nay có chung nhận định: không hài lòng với ấn in trên giấy.

Tiền xin ấn là tiền công đức của du khách hành hương nhưng phổ biến, mỗi lần xin ấn, người xin để vào hòm công đức 10.000 đồng, cho 3 lá.

Theo những người đi xin ấn đền Trần năm nay, trong khi ấn cầu thăng quan tiến chức được bán 10.000 đồng/lá và được in trên giấy thì loại ấn trấn trạch nhà cửa lại được in trên vải khá đẹp có giá 20.000 đồng/lá.

Một số hình ảnh về hội xin ấn đền Trần diễn ra sáng nay 6.2 (tức 15 tháng Giêng) do Thanh Niên Online ghi lại:


Lễ phát ấn đền Trần năm nay diễn ra vào sáng 15 tháng giêng, thay vì đêm 14 như các năm trước. Năm nay, ấn được in trên giấy, nên lượng người đi xin không đông bằng năm ngoái


 Xin được ấn in trên giấy thay vì chất liệu vải lụa như mọi năm, nhiều người thấy không vui


Ấn cầu thăng quan tiến chức năm nay in trên chất liệu giấy, nên nét mực không bám đều và có thể dễ bị nhòa


Người xin ấn tiu nghỉu vì ấn in trên giấy


Người xin được ấn cầu khấn, lạy tạ ngay ở sân đền


Ấn trấn trạch được nhiều người mua vì in trên vải lụa

Lê Quân
(thực hiện)

>> Đội mưa, xếp hàng chờ phát ấn
>> “Chặt chém” tại đền Trần
>> Xe công đi lễ đền Trần
>> “Giải thiêng” lá ấn đền Trần: “Chỉ là chiếc ấn của nhà đền”
>> “Giải thiêng” lá ấn đền Trần: “Lãnh đạo đừng dự lễ khai ấn nữa!”
>> “Giải thiêng” lá ấn đền Trần
>> Giải thiêng lễ hội
>> Bề bộn trước ngày khai hội chùa Hương
>> Không để “tiền công đức” gây phản cảm
>> Phát ấn đền Trần như thế nào?
>> Tranh luận về ấn đền Trần
>> Không phát ấn tại đền Trần vào đêm 14, rạng sáng ngày 15 tháng giêng
>> Đi mua “Ấn đền Trần”: Nào là Ấn thánh, nào là Ấn vua
>> Lễ khai ấn đền Trần: Xe công vẫn ầm ầm đi lễ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.