Sử dụng cá mập để thu hút du khách

11/04/2012 08:33 GMT+7

(TNO) Chiều 10.4, Sở KH-CN tỉnh Bình Định tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học của hiện tượng cá dữ tấn công người tắm biển tại vùng biển Quy Nhơn và đề xuất các giải pháp phòng ngừa” do Viện Hải dương học Nha Trang thực hiện trong 8 tháng qua với kinh phí 2 tỉ đồng.

(TNO) Chiều 10.4, Sở KH-CN tỉnh Bình Định tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học của hiện tượng cá dữ tấn công người tắm biển tại vùng biển Quy Nhơn và đề xuất các giải pháp phòng ngừa” do Viện Hải dương học Nha Trang thực hiện trong 8 tháng qua với kinh phí 2 tỉ đồng.

Theo nhóm tác giả, có 3 nguyên nhân chính dẫn tới nhiều vụ cá mập tấn công người tại Quy Nhơn (trong hai năm 2009 - 2010), gồm: đây là vùng phân bố tự nhiên của một số loài cá mập; số lượng lớn lồng nuôi tôm hùm và lưới lồng gần bãi tắm có nhiều mồi bên trong thu hút cá dữ vào kiếm ăn; hiện tượng El Nino trong thời kỳ này làm cho nhiệt độ và độ đục của dòng chảy tăng lên khiến cá mập trở nên hung dữ hơn bình thường.

Từ đó, nhiều giải pháp phòng ngừa được đưa ra như xây dựng trạm cảnh báo và cứu hộ, dọn các chà tôm và lưới lồng gần bãi tắm... Đặc biệt, nhóm thực hiện đã đề xuất ý tưởng sử dụng cá mập cho du lịch thu hút du khách đến với Bình Định.

 Trần Thị Duyên

>> Trầm lắng tour xem pháo hoa
>> Bảo tàng chưa thu hút du khách
>> Khách Tây “săn” ảnh chợ nổi tết
>> Khách du xuân đổ về đường hoa Hội An
>> Lại câu được cá mập trên biển Quy Nhơn
>> Câu được cá mập ở biển Quy Nhơn
>> Bắt được cá mập dài 5m

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.