Nga phóng vệ tinh Mỹ vào quỹ đạo

01/06/2012 15:04 GMT+7

(TNO) Nga vào hôm nay (1.6) đã phóng thành công một vệ tinh viễn thông của Mỹ từ bệ phóng trên biển, RIA Novosti cho biết.

Tên lửa đẩy Zenit-3SL của Nga mang theo vệ tinh viễn thông Intelsat 19 đã rời bệ phóng Odyssey vào lúc 12 giờ 23 phút hôm nay (1.6, giờ VN).

Bệ phóng vệ tinh trên biển của Sea Launch
Bệ phóng vệ tinh trên biển của Sea Launch - Ảnh: spacenews.ru

Được biết, bệ phóng Odyssey, của tập đoàn Sea Launch có trụ sở ở Thụy Sĩ, được cải tạo từ một giàn khoan dầu, đặt tại khu vực gần đường xích đạo trong vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương.

Việc phóng vệ tinh trên biển gần đường xích đạo sẽ giúp vệ tinh thuận lợi hơn khi bay vào quỹ đạo và tiết giảm nhiều chi phí so với các đợt phóng ở những khu vực khác.

Theo RIA Novosti, Intelsat 19 nặng 5.600 kg là một vệ tinh truyền thông địa tĩnh, được xây dựng bởi tập đoàn sản xuất vệ tinh Space Systems Loral.

Intelsat 19 được trang bị các băng tần 46 C và 34 Ku nhằm cung cấp dịch vụ viễn thông tốc độ cao ở các khu vực Đông Nam Á, Úc, New Zealand, và bờ tây nước Mỹ.

Cho đến nay, Sea Launch đã thực hiện hơn 30 đợt phóng vệ tinh trên biển với ba lần thất bại.

Tiến Dũng

>> Phóng vệ tinh trên biển
>> Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thông
>> Triều Tiên đang nâng cấp bãi phóng tên lửa
>> Nhật Bản gia nhập thị trường phóng vệ tinh thuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.