Thiên đường thiên văn trên South Island

13/06/2012 14:16 GMT+7

(TNO) Một phần lớn hòn đảo South Island của New Zealand sẽ trở thành khu bảo tồn bầu trời đêm lớn nhất thế giới.

Hầu hết đảo South Island đã được quy hoạch làm khu bảo tồn bầu trời đêm lớn nhất địa cầu, trở thành một trong những địa điểm ngắm sao lý tưởng nhất cho giới yêu thiên văn.

 Thiên đường thiên văn trên South Island
Bầu trời đầy sao không bị "vấy bẩn" bởi ánh sáng trên South Island - Ảnh: IDSA

“Bầu trời ở nơi đây hầu như hoàn toàn khi bị ô nhiễm bởi ánh sáng”, theo trang Our Amazing Planet dẫn lời Giám đốc điều hành Hội Bầu trời đêm Quốc tế (IDSA) Bob Parks.

Để được công nhận là khu bảo tồn, các ứng viên cần phải thỏa mãn một điều kiện đơn giản: nói không với ánh sáng.

Khu bảo tồn mới bao gồm Aoraki/công viên quốc gia Mt.Cook và lưu vực Mackenzie, và được gọi chính thức là “Khu Bảo tồn Bầu trời đêm Quốc tế Aoraki Mackenzie”.

Đây cũng là khu bảo tồn lớn thứ tư thế giới, trải rộng trên diện tích 4.144 km2.

Hồi tháng trước, IDSA đã công bố sự thành lập khu bảo tồn bầu trời đêm đầu tiên trên thế giới tại châu Phi, chính xác là khu bảo tồn tự nhiên NamibRand thuộc miền nam Namibia.

Hạo Nhiên

>> Háo hức chờ sao Kim đi ngang Mặt trời
>> Nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú 
>> Sáng mai VN chứng kiến sự kiện thiên văn thế kỷ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.