Một nhà báo bị đánh chết ở Bangladesh

16/06/2012 17:37 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Bangladesh ngày 16.6 cho biết một nhà báo nước này bị một nhóm thanh niên đánh chết vì bài báo của ông phanh phui một đường dây mua bán ma túy ở miền tây nam Bangladesh.

Nhà báo Zamal Uddin của tờ nhật báo Gramer Kagoj bị một nhóm thanh niên bao vây, dùng hung khí đánh đập dã man ở phía tây thủ đô Dhaka (Bangladesh) vào ngày 15.6.

Sau đó Zamal Uddin đã qua đời tại bệnh viện.

Trước đó, ông Uddin nhiều lần yêu cầu được cảnh sát bảo vệ sau khi bị đe dọa trả thù vì ông đã viết một bài báo phanh phui một đường dây mua bán ma túy ở miền tây nam Bangladesh.

Hiện cảnh sát vẫn chưa thể xác định được hung thủ.

Ủy ban bảo vệ các nhà báo có trụ sở tại New York (Mỹ) đã liệt kê Bangladesh vào danh sách những quốc gia tệ nhất trên thế giới trong cuộc chiến chống lại bạo lực đối với các nhà báo.

Phúc Duy

Tổng thống Mỹ “bực mình” vì bị phóng viên ngắt lời
>> Thêm một nhà báo bị giết ở Mexico
>> Làm rõ vụ nhà báo bị tấn công
>> “Không thể chấp nhận” việc còng tay nhà báo
>> Xét xử vụ giả danh nhà báo để cưỡng đoạt tài sản
>> Nga: Hai nhà báo điều tra tiêu cực bị tấn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.