Xem xét rút giấy phép phòng khám sai phạm

25/06/2012 03:49 GMT+7

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính gần 46 triệu đồng đối với phòng khám (PK) y học cổ truyền 100% vốn Trung Quốc (TQ) ở số 141 Phan Đăng Lưu, P.2, Q.Phú Nhuận; tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc hết hạn dùng, thuốc không có phép lưu hành; tạm giữ giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề của bà Long Bái Vân (người TQ duy nhất phụ trách chuyên môn có đăng ký với Sở Y tế tại PK này).

Xem xét rút giấy phép phòng khám sai phạm
Xem xét rút giấy phép phòng khám sai phạm

Thuốc, dịch truyền toàn tiếng TQ, không phép lưu hành tại PK TQ - Ảnh: Thanh Tùng

Theo Thanh tra Sở, PK 141 Phan Đăng Lưu bị phạt vì những sai phạm: khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép; mua bán, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc không có phép lưu hành của cơ quan y tế tại VN; quảng cáo về khả năng chữa bệnh không đúng sự thật...

Ngoài xử phạt hành chính, Thanh tra Sở đang củng cố hồ sơ trình Ban giám đốc Sở xem xét tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đối với người đứng đầu PK này; xem xét chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra vì PK này đã nhiều lần vi phạm, nhất là về đội ngũ hành nghề không phép, sử dụng thuốc chưa có phép lưu hành...

Trao đổi với PV Thanh Niên về thực trạng sai phạm kéo dài của các PK có người TQ, bác sĩ Phạm Kim Bình, quyền Chánh Thanh tra Sở Y tế TP, nhìn nhận các PK TQ sai phạm ngày càng nhiều, thủ đoạn ngày càng tinh vi. “Tới đây, cơ quan thanh tra chúng tôi rất mong có sự hợp tác của các cơ quan báo đài, người dân cùng phát hiện những sai phạm của PK TQ. Nếu nhận được thông tin PK sai phạm chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra ngay”, ông Bình nói. PGS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cũng khẳng định 6 tháng cuối năm 2012 y tế TP tập trung kiểm tra, chấn chỉnh các phòng khám có yếu tố người TQ; khống chế các bệnh truyền nhiễm (tay chân miệng, sốt xuất huyết...); giảm quá tải bệnh viện; vệ sinh an toàn thực phẩm...

Trong một động thái khác, tại buổi giao ban báo chí hằng tuần ở Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM ngày 22.6, đại diện một số đài truyền hình cam kết không quảng cáo cho các PK TQ bị tai tiếng nữa.

Theo số liệu đăng ký với cơ quan chức năng, hiện ở TP.HCM có 3 PK 100% vốn TQ; bên cạnh đó còn có rất nhiều PK có yếu tố người TQ (thực chất là thuê người Việt đứng tên, nhưng mọi hoạt động đều do người TQ điều hành). Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các PK TQ này đều sử dụng dịch truyền và thuốc TQ không phép lưu hành.

Thanh Tùng

>> Lật tẩy sự gian dối của phòng khám Trung Nam
>> Phòng khám Trung Quốc “đang chờ thẩm định” vô tư điều trị bệnh nhân
>> Phòng khám có yếu tố người Trung Quốc: Càng kiểm tra, càng sai phạm
>> Xử phạt các phòng khám Trung Quốc sai phạm
>> Phát hiện nhiều sai phạm tại phòng khám có yếu tố người Trung Quốc
>> Một phòng khám bị đóng cửa vẫn ngang nhiên hoạt động
>> Tử vong sau khi điều trị ở phòng khám tư
>> Người bệnh “tố” phòng khám Trung Quốc
>> Chấn chỉnh hoạt động phòng khám y dược học cổ truyền tư nhân
>> Phạt một phòng khám đông y Trung Quốc
>> Tình trạng bát nháo “phòng khám đông y có bác sĩ Trung Quốc”: Trách nhiệm của Bộ Y tế
>> Thâm nhập phòng khám đông y có bác sĩ Trung Quốc - Bài 9: Rút giấy phép các phòng khám vi phạm
>> Thâm nhập phòng khám đông y có bác sĩ Trung Quốc - Bài 7: “Tung hoành” vì cơ quan chức năng dễ dãi?
>> Thâm nhập phòng khám đông y có bác sĩ Trung Quốc - Bài 8: Phải đóng cửa ngay!
>> Thâm nhập phòng khám đông y có bác sĩ Trung Quốc - Bài 3: Lừa dối trắng trợn
>> Thâm nhập phòng khám đông y có bác sĩ Trung Quốc - Bài 4: Thêm nhiều nạn nhân tố cáo bị lừa
>> Thâm nhập phòng khám đông y có bác sĩ Trung Quốc - Bài 2: "Nổ" để bán thuốc giá trên trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.