Thanh niên sống đẹp

19/07/2012 03:25 GMT+7

Sáng 17.7, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp cho chị Nguyễn Thị Phương và anh Trương Văn Chín - 2 nhân vật chính trong tự truyện Cổ tích tình yêu do NXB Công an nhân dân phát hành.

Nguyễn Thị Phương quê ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) bị mắc chứng u máu tủy sống từ nhỏ. Căn bệnh khiến cô bị liệt nửa người, dù chạy chữa nhiều nơi, được nhiều bác sĩ, chuyên gia tận tình cứu chữa nhưng vẫn không khỏi.

Thanh niên sống đẹp 1 

Tình cờ gặp nhau trong một lần nằm điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM, anh bộ đội Trương Văn Chín (quê Tiền Giang) đã đem lòng yêu mến cô gái có hoàn cảnh éo le nhưng giàu tình cảm. Hai người vượt qua bao nhiêu khó khăn, bệnh tật, sóng gió để đến với nhau, trở thành vợ chồng và giờ đây đã có con.

Câu chuyện xúc động, chan chứa tình thương, đầy tính nhân văn đã được NXB Công an nhân dân chọn in thành cuốn sách Cổ tích tình yêu nằm trong tủ sách Chuyện đời tôi của NXB.

Phi Loan

>> Cổ tích tình yêu - Kỳ 3: Em ơi đừng tuyệt vọng
>> Cổ tích tình yêu
>> Chuyện cổ tích thời hiện đại
>> Như trong chuyện cổ tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.