Iran - Mỹ đàm phán bí mật

15/10/2012 03:10 GMT+7

Phát biểu trên kênh Press TV , phát ngôn viên Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast tuyên bố: “Nếu được cung cấp đủ uranium làm giàu 20% cho các cơ sở nghiên cứu, chúng tôi sẵn sàng nối lại đàm phán”.

Tuy nhiên, ông Mehmanparast khẳng định điều này không có nghĩa Iran mất quyền tự sản xuất uranium làm giàu thấp. Động thái mới mở ra triển vọng Iran tạm ngưng làm giàu uranium để giảm áp lực kinh tế, ngoại giao đang đè nặng.

Trang World Net Daily dẫn lời giới chức phương Tây loan tin tuyên bố mới từ Tehran nhằm giảm bớt khó khăn cho Tổng thống Mỹ Barack Obama trước kỳ bầu cử sắp tới. Theo đó, trong các cuộc đàm phán bí mật mới đây, Washington kêu gọi Tehran thông báo tạm dừng làm giàu uranium trước bầu cử và hứa dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt. Phía Mỹ còn cảnh báo là nếu ông Mitt Romney đắc cử tổng thống thì sẽ không còn ai ngăn cản Israel tấn công Iran.

Lan Chi

>> Nghị sĩ Iran đòi kiểm tra máy bay Mỹ
>> Khamenei thách thức “những kẻ thù của Iran”
>> Iran có thể tấn công New York?
>> Nga cảnh báo về việc dùng vũ lực với Iran
>> Mỹ, Israel sẽ tấn công Iran trong tháng 10 ?
>> Iran tố Mỹ thực hiện “chiến tranh giá rẻ”
>> Azerbaijan bỏ tù 22 người làm gián điệp cho Iran
>> Yemen bắt “gián điệp Iran”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.