Chị em phải cẩn thận

01/11/2012 03:15 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc với loạt bài viết về áo ngực có chứa thuốc lạ đăng trên Thanh Niên những ngày gần đây.

Ảnh hưởng sức khỏe

Theo tôi, áo ngực có chứa thuốc lạ như vậy chắc có vấn đề cho sức khỏe chị em. Hãy thông báo, tuyên truyền thật mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để chị em biết và không nên dùng áo ngực này nữa.

bsdinhhoang@gmail.com

Nên kiểm tra khi mua

Tôi nghe nói có một số áo ngực đóng mác sản xuất tại Việt Nam vẫn có thuốc lạ. Tôi nghĩ rằng khi chọn mua áo ngực, chị em nên kiểm tra kỹ.

Hanh Huynh

Đạo đức kinh doanh

Thực tế hiện nay, nhiều người kinh doanh không cần biết nguồn gốc, chất lượng, chứng từ... Chỉ cần mua giá thấp, bán giá cao, lãi nhiều là được. Khi bị phát hiện thì họ đổ lỗi cho người giao hàng  không có địa chỉ rõ ràng nào đó, vậy là vô can, cùng lắm là bị phạt hành chính.

navie.pham@gmail.com

 Châu Thị Tuyết Loan Thật không tin được, đến áo ngực cũng có vấn đề. Theo tôi, người dân nên cẩn trọng với hàng hóa giá rẻ. Tốt nhất nên kiểm tra cẩn thận trước khi mua.

Châu Thị Tuyết Loan
(H.Bình Chánh, TP.HCM)

Phải ngăn chặn những loại hàng hóa độc hại, kém chất lượng được nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Nguyễn Thị Ánh
(Q.8, TP.HCM)
 

 Nguyễn Thị Ánh

Thanh Đông
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> Phát hiện thêm nhiều chất lạ trong áo ngực
>> Phát hiện thêm nhiều áo ngực Trung Quốc có “chất lạ”
>> Gửi mẫu áo ngực chứa “thuốc lạ” đi xét nghiệm
>> Phát hiện nhiều áo ngực có chứa “thuốc lạ” ở Nghệ An
>> Kiểm tra áo ngực chứa “thuốc lạ”
>> Áo ngực chứa "thuốc lạ" xuất hiện ở Phú Yên
>> Tạm giữ áo ngực Trung Quốc để làm rõ "thuốc lạ
>> Ra quân kiểm tra loại áo ngực chứa "thuốc lạ
>> Phát hiện áo ngực nguồn gốc Trung Quốc có chứa “thuốc lạ”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.