Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới

18/03/2013 10:16 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới, vị trí cao nhất của nước này kể từ thời Chiến tranh Lạnh, theo một tổ chức nghiên cứu uy tín của Thụy Điển vào hôm nay, 18.3.

Số lượng vũ khí được Trung Quốc xuất khẩu từ năm 2008 đến 2012 tăng 162% so với khoảng thời gian 5 năm trước đó.

Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho hay, thị phần vũ khí của Trung Quốc trên thế giới đã tăng từ 2 lên đến 5%, theo Reuters.

Với sự gia tăng này, Trung Quốc thay thế Anh trong nhóm năm quốc gia xuất khẩu vũ khí nhiều nhất từ năm 2008 đến 2012.

Nhóm này bị áp đảo bởi Mỹ và Nga, vốn chiếm lần lượt từ 30% đến 26% thị phần xuất khẩu vũ khí.

“Trung Quốc đã xác lập vị trí một nhà cung cấp vũ khí quan trọng cho một số lượng ngày càng gia tăng các quốc gia thu mua quan trọng”, Giám đốc Chương trình Mua bán vũ khí của SIPRI Paul Holtom nói trong một thông báo.

Sự dịch chuyển được nhấn mạnh trong báo cáo Xu hướng mua bán vũ khí quốc tế đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc lọt vào nhóm năm quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu kể từ thời SIPRI bắt đầu biên soạn báo cáo từ năm 1986 đến 1990.

SIPRI duy trì một lượng cơ sở dữ liệu về mua bán vũ khí trên toàn cầu vốn lần theo dấu vết các vụ xuất khẩu vũ khí từ thập niên 1950. Tổ chức này tính toán mức trung bình dữ liệu theo thời kỳ 5 năm vì việc buôn bán vũ khí khác nhau theo từng năm.

Theo SIPRI, Pakistan là nước nhập vũ khí chính của Trung Quốc, với 55% số lượng vũ khí xuất khẩu của Bắc Kinh. Quốc gia Nam Á dự kiến sẽ tiếp tục giữ vị trí nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Trung Quốc trong các năm tới, dựa vào các đơn đặt hàng lớn về máy bay chiến đấu, tàu ngầm và tàu hộ tống.

Myanmar tiếp nhận 8% số lượng vũ khí của Trung Quốc trong khi Bangladesh mua 7%.

Các nước Algeria, Venezuela và Ma Rốc cũng mua tàu hộ tống, máy bay hoặc xe thiết giáp của Trung Quốc trong vài năm qua.

Bắc Kinh không công bố số liệu chính thức về hoạt động buôn bán vũ khí.

Đức và Pháp lần lượt xếp vị trí thứ ba và thứ tư trên danh sách các nhà xuất khẩu vũ khí.

Trung Quốc chỉ xếp sau Ấn Độ trên danh sách các nước mua sắm vũ khí mặc dù sự trông cậy vào việc nhập khẩu đang giảm đi trong lúc Trung Quốc ưu tiên phát triển năng lực sản xuất vũ khí trong nước.

Sơn Duân

>> Tân lãnh đạo Trung Quốc nói cứng về chủ quyền
>> Tên lửa Trung Quốc vào Trung Đông
>> Ông Vương Nghị trở thành Ngoại trưởng Trung Quốc
>> Mỹ “điểm mặt” Trung Quốc về an ninh mạng
>> Anh “cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria”
>> Vũ khí Balkan đến chiến trường Syria
>> Chạy đua thử vũ khí không gian
>> Nga bán hơn 15 tỉ USD vũ khí trong năm 2012
>> Ấn Độ xây thêm kho vũ khí ở biên giới
>> Đức ra sức giành giật thị trường vũ khí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.