Một học sinh Mỹ thắng kiện 41,7 triệu USD

01/04/2013 11:30 GMT+7

(TNO) Một trường học danh tiếng ở Mỹ bị tòa ra phán quyết phải bồi thường 41,7 triệu USD cho một sinh viên bị viêm não và câm do bọ chét cắn trong một chuyến đi cùng trường đến Trung Quốc.

Tòa án liên bang tại Bridgeport, thành phố đông dân nhất bang Connecticut (Mỹ), đã tuyên bố cô Cara Munn, 20 tuổi, thắng án trong vụ kiện Hotchkiss, một trong những trường tư thục nội trú hàng đầu nước Mỹ, AP đưa tin ngày 31.3.

Trường Hotchkiss cho biết sẽ kháng án.

Căn cứ theo đơn kiện, Munn đã tham dự một chuyến đi đến Trung Quốc do trường này tổ chức vào mùa hè năm 2007 lúc đang là học sinh lớp chín tại Hotchkiss.

Sau đó, cô bị viêm màng não do bọ chét cắn.

Trường Hotchkiss khi ấy đã không đưa ra các biện pháp bảo vệ học sinh của mình khỏi bọ chét và đã để cho các học sinh đi vào khu rừng rậm, vốn được nhiều người biết là khu vực có loài bọ chét gây ra bệnh viêm màng não và các bệnh truyền nhiễm khác từ côn trùng, luật sư của Munn cho biết.

Luật sư của trường Hotchkiss thì phản biện rằng viêm màng não do bọ chét cắn là một bệnh hiếm gặp nên trường đã không thể nào lường trước được mối hiểm họa để mà cảnh báo hay yêu cầu Munn có biện pháp phòng tránh.

Trường Hotchkiss cho biết, theo truyền thống, học sinh của trường này được đi dã ngoại tại Mỹ, cũng như khắp nơi trên thế giới, và đã thu thập được nhiều kiến thức bổ ích từ các chuyến đi này.

Hoàng Uy

>> Viêm não do virus Herpes tấn công trẻ em
>> Tăng cường giám sát, phát hiện các ca viêm não do Naegleria Fowleri
>> Bọ chét khủng long
>> Mâu thuẫn trong lớp, học sinh Mỹ lại xả súng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.