Một học sinh chết đuối vì cứu chị gái

28/04/2013 18:55 GMT+7

(TNO) Lúc 16 giờ chiều nay 28.4, một học sinh lớp 10 Trường THPT Lý Sơn (H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã chết đuối vì cố cứu chị gái bị sóng cuốn.

(TNO) Lúc 16 giờ chiều nay 28.4, tại khu vực Rộc tai bèo, thuộc thôn Đông, xã An Vĩnh (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi), một học sinh lớp 10 Trường THPT Lý Sơn đã chết đuối vì cố cứu chị gái bị sóng cuốn.

Theo gia đình nạn nhân cho biết chiều cùng ngày, Nguyễn Đình Có (16 tuổi, học sinh lớp 10B3 Trường THPT Lý Sơn) cùng chị mình là Nguyễn Thu Nhiều (sinh viên nghỉ lễ về thăm quê) rủ nhau đi tắm biển.

Nhiều không biết bơi, lại gặp chỗ nước sâu, nên bị sóng biển cuốn. Thấy vậy, Có bơi ra cứu chị và kiệt sức nên bị sóng biển nhấn chìm. Tuy được người dân kịp thời cứu vớt nhưng Có đã tử vong.

Văn Mịnh

>> Nam thanh niên chết đuối dưới sông Hương
>> Ra sông Hồng tập bơi, 2 học sinh chết đuối
>> Xác chết dưới chân cầu
>> Rủ nhau tắm sông, hai học sinh ở Hà Tĩnh chết đuối
>> Tắm sông, 6 học sinh chết đuối 
                    

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.